Sự kiện

Cậu bé móc rác ở miệng cống dưới mưa được khen thưởng

Hình ảnh cậu bé lớp 6 dầm mình dưới mưa đi móc rác ở miệng cống gây “bão” trên mạng xã hội. Từ câu chuyện cậu đẹp của bé này, sẽ thức tỉnh ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi con người chúng ta.

Học sinh Phạm Trọng Đạt, lớp 6/1, trường THCS Long An được UBND huyện Long Thành chính là nhân vật chính của câu chuyện nhận được nhiều lời khen về hành động của đẹp trong tuần vừa qua.

Sáng 22/6, trong buổi chào cờ tại trường THCS Long An, UBND huyện Long Thành trao giấy khen cùng tiền thưởng 4 triệu đồng cho Đạt. Ngoài ra, Phòng Giáo dục cùng nhiều đơn vị trong huyện cũng khen thưởng, động viên hành động đẹp của em.

Trả lời báo Vnexpress bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, "đây là hành động có ý nghĩa bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức người dân trong xử lý rác. Còn nhỏ nhưng suy nghĩ của em đáng trân trọng, cần nhân rộng cho học sinh toàn huyện làm theo".

Cậu bé móc rác ở miệng cống dưới mưa được khen thưởng. Ảnh: Vnexpress

Tại buổi trao thưởng, Đạt rụt rè, ít nói. Em bày tỏ đó chỉ là hành động nhỏ, để cho cống không tắc nghẽn và nước chảy chứ không phải việc làm lớn lao. Nam sinh cảm ơn mọi người quan tâm và hứa sẽ làm những việc có ích cho xã hội.

Trước đó, ngày 17/6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nam sinh lớp 6 tại Đồng Nai dọn rác trước miệng cống thoát nước trên đường giữa trời mưa đã nhận được "mưa like" từ cộng đồng mạng.

Đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh một nam học sinh đi xe đạp về nhà sau cơn mưa chiều 16/6. Mặc cho trời đang mưa, khi đến cống thoát nước ven đường thấy nước đọng, học sinh này dừng lại quan sát rồi dọn dẹp rác quanh miệng cống để nước trên đường thoát đi. Học sinh này đi tới cống tiếp theo và lặp lại hành động đẹp này, xử lý từ 10-15 ống cống mà theo lời Đạt chia sẻ em cũng không nhớ rõ. 

Hình ảnh cậu bé móc rác ở miệng cống giữa trời mưa. Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng nhận được hơn hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Trong đó hầu hết bình luận với nội dung tán thưởng, khen ngợi hành động đẹp của nam học sinh trên.

Facebooker "Pham Dung" bình luận: "Tuổi nhỏ hành động to. Đôi lúc người lớn phải học". "Tuyệt vời. Phát huy. Tuyên dương em, hành động thật đẹp vô cùng" - Aloe Nha Đam nhận xét.

Còn facebooker "Cat Tuong Vu" viết: "Con còn nhỏ đã có ý thức rồi sao người lớn lại vô ý thức nhìn hình ảnh này. Có ai thấy mắc cỡ không nhỉ. Mỗi người một hành động nhỏ giống con thì không bao giờ ô nhiễm nơi mình sinh sống".

Khi xem đoạn clip về cậu bé này hy vọng rằng qua hình ảnh đẹp của câu bé sẽ thức tỉnh ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi con người chúng ta. Và cũng hy vọng rằng, hình ảnh đẹp của em sẽ lan tỏa trong các trường học trên cả nước.

Trúc Chi (T/H)