Xu hướng thị trường

Cất tiếng nói chung cho nông dân, đem nền nông nghiệp nước nhà vươn xa

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không thể xem nhẹ vai trò của nông nghiệp,.

Trải qua hành trình 17 năm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tôn vinh, trao Giải thưởng Lương Định Của cho 2.050 “Nhà nông trẻ xuất sắc”. Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc (mạng lưới) được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào ngày 3/11/2022 nhằm quy tụ những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh, trao Giải thưởng Lương Định Của đầy cao quý.

Kể từ đó cho đến nay, mạng lưới luôn đồng hành, hỗ trợ giới trẻ khởi nghiệp. Mạng lưới đã huấn luyện trực tuyến cho các thành viên về kinh nghiệm lập dự án thuê đất công, thuê đất hộ gia đình để triển khai dự án kinh doanh; cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (TT XTĐT,TM&DL) tỉnh Bình Phước và ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) tổ chức Diễn đàn “Khởi nghiệp bền vững trong thế giới VUCA”, thu hút hàng trăm sinh viên tham dự.

Tại buổi gặp gỡ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có nhiều lời khuyên đến các nông gia trẻ.

Để mạng lưới hoạt động hiệu quả hơn, lãnh đạo mạng lưới đến thăm và lắng nghe những lời khuyên của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Tại buổi gặp mặt này, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi đến các bạn trẻ những lời san sẻ đầy tâm huyết về nghề nông sau khi nghe anh Đặng Dương Minh Hoàng (Chủ nhiệm mạng lưới) nói về những phần việc thiết thực, ý nghĩa mà mạng lưới đã thực hiện cùng những lời bày tỏ về các mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu ở cấp toàn quốc.

Qua đó, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng không nên tự mãn với những thành quả hiện có của nền nông nghiệp Việt Nam, cần thúc đẩy tư duy sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường cùng quyết tâm và khát vọng vươn lên; phải biết tận dụng các tiềm năng và thế mạnh cùa quốc gia để đưa nền nông nghiệp Việt “cất cánh”.

Theo ông Triết, cần chú ý đến an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch và có chất lượng cao để bảo vệ sức khỏe con người và giống nòi. Cần quan tâm đến tính hiệu quả, làm nông nghiệp không phải là làm phong trào, phải luôn khuyến khích sự góp sức của các nhà khoa học và đẩy mạnh sự gắn kết giữa nhà nông với nhà khoa học để từng bước tiến lên; cần lưu ý tạo cơ chế, chính sách thuận lợi nhất để các nhà khoa học cống hiến và cùng xây dựng nền nông nghiệp Việt phát triển bền vững.

Ông Triết nhấn mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phải gắn chặt với thương mại và dịch vụ, qua đó chú ý đến những chiến lược tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp. Ông nghĩ rằng mạng lưới nên tận dụng thế mạnh của các thành viên, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thế hệ trẻ; tạo mối quan hệ hiệu quả, gắn kết với các ngành, các cấp vì sự đi lên của nền nông nghiệp Việt; từ đó tạo uy tín, tiếng nói và vị thế riêng của; cần chung tay hỗ trợ các nông dân, nông hộ với cách truyền thông điệp đơn giản, dễ hiểu và dễ làm theo.

Trong buổi trò chuyện, Chủ nhiệm Đặng Dương Minh Hoàng cho biết HTX Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước sẽ giúp các HTX và nông hộ ở địa phương hoàn tất các thủ tục, quy trình đăng ký mã số vùng trồng, áp dụng nhật ký điện tử để góp phần minh bạch hóa nền nông nghiệp và tìm các giải pháp giảm bớt khâu trung gian trong tiêu thụ nông sản.

Trình bày với nguyên Chủ tịch nước, anh Hoàng thể hiện quyết tâm sẽ tích cực xây dựng mạng lưới; qua đó, giúp nông dân xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng vùng miền, tiến đến xây dựng thương hiệu quốc gia để “mở lối” cho hàng Việt “xuất ngoại”; góp sức đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn các nhà nông trẻ xuất sắc tham quan vườn cây.

Là người luôn đồng hành và cố vấn cho mạng lưới, Giám đốc TT XTĐT,TM&DL tỉnh Bình Phước Trần Quốc Duy cho hay ông luôn khuyến khích mạng lưới làm điều tử tế, tạo nhiều giá trị xã hội. Theo ông Duy, các thành viên cần trở thành những “đầu tàu” đối với thanh niên ở từng địa phương với các mô hình nông nghiệp kiểu mẫu.

Ông Duy mong muốn mạng lưới cần phát huy vai trò tư vấn, định hướng cho các mô hình kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn sơ khởi; góp sức từng bước thay đổi tư duy làm nông nghiệp của người dân thông qua những câu chuyện về “người thật việc thật”; hướng dẫn người dân phát triển, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với du lịch địa phương.

Cuối buổi gặp gỡ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mạng lưới sẽ ngày càng lớn mạnh, làm thật nhiều điều có ích cho xã hội, quan tâm nhân rộng và lan tỏa các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, tạo được niềm tin trong nhân dân; đồng thời, ông Triết mong sẽ xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu, trở thành lãnh đạo của các hợp tác xã để đại diện và cất tiếng nói chung cho các nông dân, nông hộ, từ đó góp sức đưa nền nông nghiệp nước nhà vươn xa.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không thể xem nhẹ vai trò của nông nghiệp, nông dân và nông thôn nhằm góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Ông Triết sẽ luôn dõi theo, ủng hộ và cổ vũ để mạng lưới phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của lớp trẻ trong quá trình thực hiện sứ mệnh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao gửi.