Đời sống

Cắt bỏ thành công khối u "làm khổ" người phụ nữ suốt 10 năm

Khối u mỡ của nữ bệnh nhân xuất hiện cách đây hơn 10 năm nhưng 3 năm trở lại đây khối u phát triển nhanh, khối tỉ trọng mỡ rất lớn phải phẫu thuật cắt bỏ.

Ngày 31/10, thông tin với VTC News, đại diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết vừa phẫu thuật thành công khối u mỡ khổng lồ gây biến dạng vùng vai gáy cho bệnh nhân N.T.H. (trú tại Tương Mai, Hà Nội).

Theo chia sẻ của bệnh nhân, khối u mỡ đã xuất hiện cách đây hơn 10 năm nhưng 3 năm trở lại đây khối u phát triển nhanh và phình to hơn. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện thêm các biến dạng cơ thể kiểu hội chứng béo mặt, tay chân, rạn da bụng, rậm lông tóc, bụng mỡ, cơ lực giảm.

Kết quả chiếu chụp cho thấy, u mỡ có kích thước, khối trọng lớn, kéo dài từ vùng gáy đến hết cơ vùng thắt lưng. Vị trí phình to nhất của khối u là sau gáy, kích thước lớn khoảng 35x13cm. Trong khối u có nhiều mạch máu nhỏ.

Theo báo Giao Thông, ngoài khối u mỡ toàn bộ vùng gáy, vai, lưng, bệnh nhân H. còn bị sỏi niệu quản, mỡ máu, suy thượng thận, gút, viêm khớp, loãng xương tự phát có kèm gãy xương bệnh lý, đái tháo đường typ 2 không phụ thuộc insulin, tăng lipid máu hỗn hợp. Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa trước khi phẫu thuật.

Do khối u lớn, diện phẫu thuật rất rộng nên phẫu thuật viên phải thao tác khéo léo, chính xác trong quá trình phẫu thuật bóc tách khối u, kiểm soát tốt nguy cơ biến chứng chảy máu, tránh tổn thương vào các mạch máu lớn và dây thần kinh vùng gáy.

Ca phẫu thuật diễn ra trong một giờ do PGS.TS. Trần Ngọc Lương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, thực hiện đã cắt bỏ khối u mỡ kích thước lớn với trọng lượng lớn. Hiện tại, bệnh nhân được chăm sóc hậu phẫu tích cực, sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ Phạm Bá Tuân, Phó khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, hầu hết các trường hợp bị u mỡ đều lành tính, không cần điều trị vì bệnh không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Dù vậy, người bệnh vẫn cần đến bệnh viện để làm sinh thiết và các xét nghiệm cần thiết, từ đó, xác định u mỡ lành tính hay u ác tính.

Nếu u mỡ to, có tính chất bất thường hoặc nằm dưới sâu hơn mô mỡ, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện một số phương pháp như sinh thiết mẫu, siêu âm hoặc các chẩn đoán hình ảnh MRI hoặc CT scan.

Người bệnh sẽ được chỉ định phẫu thuật khi các khối u gây đau đớn, đè lên dây thần kinh, phần da phủ lên u mỡ bị viêm hoặc khối u phát triển nhanh, lớn hơn 5cm gây khó khăn trong sinh hoạt.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Tuân khuyến cáo, người dân khi thấy trên cơ thể xuất hiện những khối u bất thường cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Minh Hoa (t/h)