Thế giới

Cấp phó của Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẵn sàng cho chiến dịch tranh cử

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức nhận thức được rằng rất khó để ông ấy khẳng định bản thân vào lúc này, do đó đấu trường sẽ là cuộc bầu cử liên bang năm 2025

Cuộc bầu cử tiếp theo ở Đức sẽ diễn ra vào cuối năm 2025, nhưng có vẻ chiến dịch vận động tranh cử đã rục rịch ngay từ bây giờ. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã giành được thế chủ động ban đầu.

Vị Bộ trưởng đến từ Đảng Xanh (Greens) trong liên minh 3 bên cầm quyền, do Thủ tướng Olaf Scholz của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) dẫn dắt, đã “nổ phát súng” đầu tiên vào cuối tháng trước với lời kêu gọi nới lỏng các hạn chế về ngân sách – một “đòn” tấn công trực diện vào Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner có quan điểm “diều hâu” về tài chính của Đảng Dân chủ Tự do (FDP).

Tuần qua, ông Habeck tiếp tục “lấn sân” sang lĩnh vực chính sách đối ngoại vốn thuộc phạm vi trách nhiệm của Thủ tướng Olaf Scholz của SPD và Ngoại trưởng Annalena Baerbock của Đảng Xanh.

Vị chính trị gia 54 tuổi đã gây xôn xao mạng xã hội khi đăng một đoạn video có bài phát biểu trong đó ông cảnh báo về tác động của xung đột Israel-Hamas đối với tâm lý trong nước ở cả cánh hữu và cả cánh tả.

Hơn thế nữa, video còn giúp ông Habeck giành được nhiều lời khen ngợi từ khắp giới chính trị, bao gồm cả tờ báo khổ nhỏ cánh hữu Bild – tờ báo bán chạy nhất nước Đức và thường xuyên chỉ trích vị Phó Thủ tướng của Đảng Xanh.

Kết quả thăm dò ủng hộ cho các đảng, liên minh chính trị ở Đức. Đồ họa: Bloomberg

Những động thái trên gây ngạc nhiên vì nó đến từ một nhân vật đã nhiều lần kêu gọi sự thống nhất trong liên minh 3 bên cầm quyền vốn đang đầy rẫy bất đồng. Lãnh đạo SPD, FDP và Greens đã gặp nhau chỉ vài ngày trước đó để thảo luận về trọng tâm của nửa sau nhiệm kỳ của họ – và cách chấm dứt tình trạng tranh cãi công khai đã làm tổn hại đến vị thế của liên minh “đèn giao thông” (được gọi theo màu sắc truyền thống của 3 đảng) trong lòng cử tri.

Theo giáo sư về kinh tế chính trị quốc tế Cornelia Woll, hiệu trưởng Trường Hertie có trụ sở tại Berlin, ông Habeck nhận thức đầy đủ rằng cuộc tranh luận về chính sách ngân sách sẽ là một trong những vấn đề then chốt trong chiến dịch vận động bầu cử vào năm 2025.

“Nhưng ông Robert Habeck cũng nhận thức được rằng rất khó để ông ấy khẳng định bản thân vào lúc này”, bà Woll nói với Bloomberg. “Do đó, đấu trường rõ ràng phải là cuộc bầu cử liên bang năm 2025”.

Bên cạnh ông Friedrich Merz – lãnh đạo Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) bảo thủ và ông Markus Soeder – Chủ tịch Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), vị Bộ trưởng Đảng Xanh Robert Habeck đang trở thành một đối thủ tiềm năng đối với Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz.

Trong cuộc bầu cử năm 2021, ông Habeck đã nhường chỗ cho bà Baerbock tranh cử với tư cách ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Xanh, và đảng này đã phải vật lộn để duy trì số phiếu bầu mạnh mẽ ngay từ đầu chiến dịch. Lần tới, ông Habeck có khả năng sẽ thành công hơn.

Minh Đức (Theo Bloomberg, DW)