Sức khỏe

Cấp cứu thành công cụ bà 99 tuổi bị nhồi máu cơ tim

Một cụ bà 99 tuổi tại tỉnh Đắk Lắk bị nhồi máu cơ tim, nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở vừa được bác sĩ cấp cứu thành công.

Ngày 25/12, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công một cụ bà 99 tuổi bị nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân nói trên là là cụ N.T.K. (SN 1924, trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Theo thông tin ban đầu, tối 24/12, cụ K. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở và có tiền sử bị tiểu đường, huyết áp cao, sức khỏe yếu.

Các bác sĩ thực hiện cấp cứu cho cụ bà N.T.K.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cụ bị nhồi máu cơ tim cấp nên tiến hành hồi sức huyết động, can thiệp động mạch vành qua da cấp cứu (đặt stent động mạnh vành). Đến nay, sức khỏe của cụ K. đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Theo bà Bùi Thị Kim (con gái cụ K.), khi phát hiện cụ K. bị đau ngực dữ dội, gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông). Qua thăm khám thấy bệnh của cụ nặng, cần được can thịp chuyên khoa nay nên đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Tại đây, sau khi cấp cứu, đặt stent mạch vành, sức khỏe của cụ K. đã ổn định.

Cũng theo thông tin từ bà Kim, cụ K. đã bị bệnh liên quan đến tim mạch nhiều năm.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Cù Nhật Quý, Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, trong 3 ngày qua, bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu thành công 10 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Trong đó, ca lớn tuổi nhất là cụ bà N.T.K. (99 tuổi).

Ngoài ra, khoa còn cấp cứu cho nam bệnh nhân 37 tuổi có yếu tố nguy cơ tăng huyết áp. Bệnh nhân này cũng vào viện trong tình trạng đau ngực nhiều, khó thở… Sau khi được phẫu thuật, đặt stent động mạnh vành, sức khỏe nam này đã ổn định.

Đến nay, sức khỏe của cụ K. đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Bác sĩ Lê Thành Tâm, phụ trách khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch thông tin, chi phí can thiệp các bệnh liên quan đến các bệnh tim mạch nặng rất lớn. Một ca can thiệp nếu không có bảo hiểm y tế sẽ tốn từ 80-100 triệu đồng, thậm chí cao hơn.

Chưa kể, những căn bệnh này diễn biến rất nhanh, nếu qua “thời gian vàng” cấp cứu thì sẽ bị suy tim, tăng tỉ lệ tử vong, giảm chất lượng cuộc sống và tăng chi phí điều trị. Đây sẽ là áp lực rất lớn đối những bệnh nhân nghèo, khó khăn.

Theo BS.CKII Nguyễn Đăng Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, quá trình tiếp nhận, thăm khám, hội chẩn và tiến hành can thiệp động mạch vanh câp cứu đã được các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch thực hiện rất khẩn trương nhằm đem lại hiệu quả điều trị cao nhất.

Bác sĩ Giáp cũng cho biết, hiện tại, Khoa Can thiệp tim mạch đã được đầu tư các thiết bị hiện đại như: Hệ thống DSA (máy chụp mạch số hóa xóa nền), máy siêu âm tim qua thực quản, bóng đối xung… Vì vậy, từ nay, những ca bệnh nặng liên quan đến tim mạch như: Nhồi máu cơ tim cấp, rối loạn nhịp chậm cần đặt máy tạo nhịp… có thể điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mà không cần phải chuyển đi nơi khác. Từ đó, cơ hội sống của người bệnh được tăng và giảm bớt áp lực về chi phí di chuyển, điều trị…

Khánh Ngọc