Sức khỏe

Cấp cứu bé gái 4 tuổi nuốt phải đồng xu  

Đang chơi đùa, bé gái 4 tuổi không may nuốt phải đồng xu có đường kính 2x2cm.

Vào ngày 15/12, một bệnh viện tư nhân ở Đà Nẵng đã cấp cứu thành công trường hợp bé gái 4 tuổi nuốt đồng xu trong lúc chơi đùa.

Trả lời Vietnamnet, mẹ cháu bé cho biết trước đó 2 hôm, tại nhà riêng, bé gái bỗng ngóc ré lên. Bố mẹ em gặng hỏi mới biết được cháu nuốt phải đồng xu. Thời điểm này bé vẫn ăn uống bình thường, không nôn ói, không có dấu hiệu lạ.

Tuy nhiên để tránh tình trạng nguy hiểm, gia đình đã đưa bé N. đến bệnh viện chụp X-quang, qua tấm phim, 1 đồng xu có kích thước 2x2cm đang nằm trong dạ dày bé.

Hình ảnh dị vật trong khoang bụng của bé N. (Ảnh Vietnamnet)

Tại bệnh viện, các bác sĩ hội chẩn, tiến tới chỉ định nội soi can thiệp thực quản dạ dày để gặp dị vật kịp thời, tránh những biến chứng không mong muốn có thể xảy ra cho cháu. Do trước đó bé ăn no, thức ăn ở bụng che lấp dị vật nên việc thực hiện ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, sau 30 phút, tiến hành nội soi can thiệp các bác sĩ đã gắp ra ngoài một đồng xu kim loại.

Hóc dị vật là tai nạn thường gặp phải ở trẻ nhỏ, việc xử lý không quá khó, tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ cách sơ cứu cho trẻ. Thậm chí, việc sơ cứu sai cách có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước đó, tờ Zing.vn có đưa tin bệnh nhi Nguyễn Tấn V. (SN 2012, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng đau ngực, khó thở do nuốt phải đồng xu tại siêu thị.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành chụp phim cản quang thì phát hiện một dị vật nằm ở thực quản C6-C7 của cháu bé. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ. Các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành nội soi và gắp thành công ra một đồng xu có kích thước 4x4cm.

Đồng xu được các bác sĩ gắp trong cổ họng của cháu bé.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên cho trẻ ngậm đồ chơi trong miệng. Nếu vô tình nuốt vào sẽ trở thành dị vật đường ăn, đường thở. Trường hợp không xử lý kịp sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngoài ra, bố mẹ nên cẩn trọng trong việc cân nhắc đồ chơi nào có thể cho con trẻ chơi, đặc biệt là với trẻ còn nhỏ tuổi. Nếu phát hiện con nuốt phải dị vật, bố mẹ cần đưa ngay đến các cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời. Tuyệt đối không được tự ý xử trí tại nhà bằng các mẹo dân gian, hoặc tự theo dõi để tránh tình trạng dị vật xuống ống tiêu hóa gây thủng hoặc tắc ruột, lúc này việc cứu chữa sẽ cực kì khó khăn.

Nguyên Anh (Tổng hợp)