Sự kiện

Cảnh hoang tàn nơi 13 cán bộ cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn

Sau nhiều nỗ lực thông đường, lực lượng cứu hộ cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 .

Báo Tổ quốc thông tin, tối 14/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, sau nhiều niều nỗ lực khơi thông tuyến đường 71 với sự trợ giúp của hàng chục xe cơ giới và xe đặc chủng, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở tại Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67.

Đường dẫn vào điểm sạt lở tan hoang.

Đây là địa điểm được xác định là nơi mà 21 thành viên đoàn cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 dừng nghỉ chân và bị đất đá sạt lở đổ xuống đè lên vào đêm 12/10.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động tất cả mọi lực lượng triển khai khẩn trương phương án tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, cứu những nạn nhân. Hướng cứu hộ tiếp cận từ 3 mũi: Đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ.

Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân (ảnh: Vietnamnet).

Tại mũi tiếp cận đường bộ với nhiệm vụ tiếp cận hiện trường vụ sạt núi vùi lấp 13 cán bộ cứu hộ, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã huy động hàng chục xe cơ giới và xe đặc chủng để mở đường vào điểm sạt lở.

Xe cơ giới và xe đặc chủng để mở đường vào điểm sạt lở(ảnh: Vietnamnet)

Tại hiện trường là một khối lượng lớn bùn đất, sạt lở khiến một khu vực rộng bị san bằng, tan hoang đổ nát. Được biết, đến nay vẫn còn 13 thành viên của đoàn cứu hộ bị mất tích sau sự cố.

Ghi nhận của báo Ngươi lao động, sau hơn 3 giờ tìm kiếm đã phát hiện 1 thi thể nam; hiện đã được di chuyển về bệnh viện Đa khoa Bình Điền để thực hiện các thủ tục pháp y và xác nhận danh tính.

Đoàn cứu hộ đường thủy tiếp cận được nhà máy thủy điện Rào Trăng 4. Tại đây đoàn đã gặp được 19 người, gồm 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam (trong đó có một phụ nữ, quê tỉnh Quảng Trị). Tất cả không ai bị thương, đã được đưa lên bờ và chuyển về bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. 

Xe cứu thương được điều động đến hỗ trợ (ảnh: Vietnamnet).

Đến khoảng 17h cùng ngày, đoàn xe của lực lượng chức năng bắt đầu trở ra từ khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4. Theo ghi nhận, mới chỉ có 3 trong 6 xe cấp cứu trở ra từ khu vực trên nhưng trên xe trống rỗng. Do trời tối nên công tác tìm kiếm tạm ngưng, sẽ triển khai trong sáng mai, 15/10.

Trước đó, chiều 12/10, đoàn công tác đi cứu hộ cứu nạn các công nhân tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở do mưa bão ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã gặp nạn vào đêm cùng ngày tại trạm Kiểm lâm 67 khi đang dừng nghỉ tại đây vì đất đá sụt đổ.

Đoàn có 21 người gồm lãnh đạo UBND tỉnh, cục Cứu hộ - Cứu nạn (bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Quân khu 4, bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền và một số cơ quan liên quan. Sau khi sự cố xảy ra, 8 người đã thoát được ra ngoài, 13 người hiện còn mất tích, trong đó có 11 cán bộ Quân đội và 2 cán bộ địa phương. Trong số những người được xác định mất tích, có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng cục Cứu hộ - Cứu nạn, bộ Tổng tham mưu và ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

Nhận được tin báo về sự cố, bộ Quốc phòng đã có điện chỉ đạo Quân khu 4, cục Tác chiến, cục Cứu hộ - Cứu nạn và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ, tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Bá Di (T/h)