Dân sinh

Cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ tại hồ thủy điện Đắk Lắk

Trước tình hình mực nước tăng nhanh, công ty thủy điện cảnh báo khả năng xuất hiện lũ ở vùng hạ du.

Sáng 3/12, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, thuộc Tổng công ty phát điện 3 đã có thông báo gửi các cơ quan chức năng tại các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông về tình hình vận hành điều tiết - xả lũ các hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Sêrêpốk 3 trên sông Krông Nô và Sêrêpốk.

Theo nội thông báo, trong ngày, trên lưu vực sông Sêrêpốk (ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) không có mưa; trên nhánh sông Krông Nô (một phụ lưu của sông Sêrêpốk) lưu lượng nước về đã giảm.

Tuy nhiên, trên nhánh sông Krông Ana (một phụ lưu khác của sông Sêrêpốk), do ảnh hưởng đợt mưa trong ngày 30 và 1/12, lưu lượng nước về tiếp tục tăng cao. Mực nước tại Trạm Giang Sơn trên sông Krông Ana lúc 7 giờ ngày 3/12 là 422,71 m, trên mức báo động 2 là 0,71 m, lưu lượng tương ứng là 704 m3/giây và đang tiếp tục tăng.

Ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp nhận định, mực nước tại Trạm Giang Sơn tiếp tục tăng và có khả năng vượt báo động 3. Do đó, lưu lượng về hồ thủy điện Buôn Kuốp (cách Trạm Giang Sơn khoảng 40 - 48 giờ) nằm trên sông Sêrêpốk tiếp tục tăng cao trong ngày 3/12 và có khả năng xuất hiện lũ tại hồ Buôn Kuốp (ngưỡng gây lũ 800 m3/giây). Lưu lượng về hồ thủy điện Sêrêpốk 3 (phía dưới hồ Buôn Kuốp) cũng tăng theo.

Điều tiết nước tại đập tràn Buôn Tua Srah.

Dự kiến trong ngày 3/12, hồ thủy điện Buôn Tua Srah (trên sông Krông Nô) tiếp tục điều tiết qua tràn từ 27 đến 108 m3/giây, hồ thủy điện Buôn Kuốp điều tiết qua tràn từ 421 đến 800 m3/giây, hồ thủy điện Sêrêpốk 3 tiếp tục điều tiết qua tràn với lưu lượng dự kiến từ 420 đến 800 m3/giây.

Trước tình hình trên, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đề nghị địa phương vùng hạ du các hồ chứa thường xuyên theo dõi diễn biến thông số vận hành các hồ chứa để động thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi các hồ điều tiết - xả lũ.

Ông Hồ Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 2 thông báo gửi đến người dân về cảnh báo xả lũ trên.

Còn theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn kéo dài mấy ngày qua đã làm ảnh hưởng đến các huyện M’Đrắk, Ea Kar, Krông Bông, Ea H’leo, Krông Năng, Ea Súp, Lắk và huyện Krông Ana. Hậu quả, khiến 2 người tử vong ở huyện Mđrắk, hơn 450ha cây trồng bị ngập, nhiều cơ sở hạ tầng, đường giao thông bị hư hỏng.

Khánh Ngọc