Tiêu điểm thế giới

Cảnh báo đanh thép của Nga về việc Mỹ can thiệp vào Venezuela và kế hoạch “điều thêm” nhân lực quân sự

Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo, mọi cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela sẽ gây ra tình huống thảm họa và không gì có thể biện minh được. Venezuela cũng tuyên bố Nga có thể gửi thêm nhân lực quân sự đến nước này nếu Mỹ tìm cách lật đổ chính quyền hiện tại của nhà nước Mỹ La tinh này.

Theo Newsweek, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza chia sẻ trong cuộc họp báo hôm thứ Hai ở Nga rằng ông và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đang làm việc để tăng cường mối quan hệ “quân sự-kỹ thuật” giữa hai nước này khi Mỹ ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido gây nhiều thách thức cho Tổng thống nước này Nicolas Maduro. Ông Jorge Arreaza tuyên bố rằng một “sứ mệnh” của các chuyên gia Nga ở Venezuela đã sẵn sàng và số lượng các chuyên gia này “có thể mở rộng, tất nhiên”.

Ông Jorge Arreaza cũng quả quyết rằng đất nước của ông “sẵn sàng cho mọi kịch bản”. Ông tuyên bố Venezuela thích con đường “ngoại giao” và “hòa bình” nhưng “có thể không chỉ kháng cự và đấu tranh mà còn chiến thắng và đánh bại mọi quân đội nhưng sức mạnh quân sự có thể” chỉ nên là lựa chọn của Mỹ khi mà các thành viên trong chính quyền ông Trump cảnh báo đây là một lựa chọn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

“Hành động quân sự là điều hoàn toàn có thể”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng khẳng định như vậy.

Ông Mike Pompeo hôm qua đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Bắc Cực ở Phần Lan. Chia sẻ với phóng viên về cuộc gặp này, ông Pompeo khẳng định nội dung cuộc gặp với ông Lavrov của ông có bàn đến vấn đề Venezuela, vấn đề lớn gây chia rẽ hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Nga gần đây tăng cường mối quan hệ song phương với Venezuela, quốc gia giàu dầu mỏ nhưng nền kinh tế bị ảnh hưởng khá nhiều từ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm buộc Tổng thống Maduro phải từ chức. Khoảng một tháng sau khi Moscow chuyển bom có chứa hạt nhân tới các cuộc tập trận chung với Venezuela cuối năm ngoái, ông Guaido tự phong là Tổng thống trong một động thái được Mỹ và đồng minh hậu thuẫn.

Các quốc gia khác như Nga tiếp tục hậu thuẫn cho ông Maduro và Moscow tiếp tục điều thêm lực lượng tới Caracas để triển khai thỏa thuận được Tổng thống Putin và tiền bối của ông Maduro, ông Hugo Chavez ký.

Nga đã hậu thuẫn cho quan điểm của chính quyền Venezuela rằng sự hỗ trợ của Mỹ với ông Guaido là vi phạm hiến chương của Liên Hợp Quốc. Ông Maduro được Liên Hợp Quốc công nhận là người đứng đầu Venezuela. Trong khi Mỹ ủng hộ ông Juan Guaido, Nga cũng tập hợp nhiều nước ủng hộ ông Maduro, như Trung Quốc, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga cảnh báo chống lại mọi cuộc can thiệp của Mỹ

Sau cuộc gặp với ông Pompeo, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo, mọi cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela sẽ gây ra tình huống thảm họa và không gì có thể biện minh được.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định đã có cuộc trao đổi mang tính xây dựng với người đồng cấp Mỹ và hai bên đã đạt được tiến bộ khi thảo luận về sự ổn định hạt nhân chiến lược.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cơ hội gặp lại nhau sau Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Helsinki, Phần Lan hồi năm ngoái.

Ngoại trưởng Nga Lavrov mới đây chỉ trích mạnh mẽ những gì mà ông gọi là “chiến dịch lật đổ” Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro với sự hậu thuẫn của Mỹ.  

Cuộc khủng hoảng ở Venezuela là vấn đề mới nhất gây chia rẽ trong quan hệ Mỹ và Nga. Quan hệ Moscow và Washington từng trở nên căng thẳng trong nhiều cuộc xung đột ở Ukraine và Syria và cũng không tìm được tiếng nói chung trong các hiệp ước kiểm soát vũ khí như hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987.

Xem thêm >> Trước khi "ra lệnh" cho Nga ở Venezuela, Mỹ cần có sự tôn trọng tương xứng ở Ukraine?