Môi trường

Cảnh báo đại họa vào năm 2100

Khí thải và hiệu ứng nhà kính có thể khiến nước biển dâng cao làm hàng tỷ người trên Trái Đất mất nhà cửa.

Báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) chỉ ra, đến giữa thế kỷ 21, những trận lũ lụt và sóng cực lớn từng xảy ra một trăm năm một lần có thể xảy ra hàng năm. Hàng trăm triệu người sống ở vùng đất thấp gần biển sẽ phải đối mặt với nhiều cơn bão hơn và chìm trong những trận lũ lụt nghiêm trọng.

Khí thải gây hiệu ứng nhà kính có thể khiến mực nước biển toàn cầu dâng thêm 40cm trong khi các khối băng khổng lồ ở Nam Cực và Greenland tiếp tục tan chảy.

Mực nước biển tăng như vậy sẽ có tác động "hủy diệt" trên toàn thế giới!

 

Khí phát thải vẫn ở mức cao, tình trạng băng "bốc hơi" ở Nam Cực sẽ khiến mực nước biển tăng thêm 30cm vào cuối thế kỷ 21.

Ông Anders Levermann, chuyên gia về khí hậu và băng thuộc Viện Nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam, nhận định: "Không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta càng khiến nhiệt độ hành tinh nóng dần lên thì lượng băng sẽ càng mất đi nhiều hơn. Nếu chúng ta thải nhiều carbon vào bầu khí quyển, chúng ta sẽ mất nhiều băng hơn ở Greenland và Nam Cực".

Mực nước biển dâng nhanh hay chậm và dâng thêm bao nhiêu tùy thuộc vào hành động của con người.

Năm 2019, Greenland mất tới 532 tỷ tấn băng - tương đương lượng nước chứa trong 6 bể bơi thi đấu Olympic chảy vào Đại Tây Dương mỗi giây.

Các chuyên gia dự đoán nếu lượng khí thải cao, đến năm 2300, nước biển sẽ dâng lên vài mét và hàng tỷ người mất nhà cửa.

Cuối thế kỷ này, thiệt hại hàng năm ở vùng ven biển do lũ lụt dự kiến tăng 100-1.000 lần. Một số đảo quốc có khả năng sẽ không thể sinh sống được. 

Năm 2100, mực nước biển có thể dâng 30-60 cm nếu khí nhà kính giảm mạnh và tình trạng ấm lên toàn cầu được kiểm soát. Trong trường hợp lượng khí thải tiếp tục cao, mực nước biển sẽ dâng lên 60-110 cm.   

Tầng đất đóng băng vĩnh cửu chứa nhiều khí nhà kính đang tan chảy, có thể giải phóng lượng khí này vào khí quyển và khiến tình trạng ấm lên toàn cầu thêm trầm trọng.

Khi tầng đất đóng băng vĩnh cửu dưới thềm lục địa Bắc Cực tan, lượng lớn khí nhà kính thoát ra có thể dẫn đến hậu quả nặng nề.

Nguyên Anh (Nguồn Independent)