Góc nhìn luật gia

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, Công an phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), tiếp nhận tin báo và đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc người dân phản ánh bị sàm sỡ trên đường phố.

Theo đó, khoảng 21h ngày 15/3, chị V. (SN 1996, trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) chở theo chồng lưu thông trên đường Nam Cao nối dài, phường Hòa Khánh Nam về nhà, bất ngờ bị một đối tượng chạy xe máy lao đến có hành vi sàm sỡ. Quá bất ngờ, nên dù 2 vợ chồng chị trấn tĩnh lại cố gắng truy đuổi nhưng không kịp.

Sự việc sau đó được vợ chồng chị trình báo đến cơ quan chức năng. Ngay trong đêm, công an đã có mặt tại khu vực hiện trường tìm hiểu, ghi nhận thông tin.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ việc.

Ở một diễn biến mới nhất, một lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu cũng cho hay, đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra vụ việc.

Trong khi đó, dưới góc độ pháp lý, luật sư Đỗ Thanh Hà, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng cho hay, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình vẫn còn thời hiệu áp dụng thì theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục.

Ngoài ra, còn buộc xin lỗi công khai đối với hành vi vi phạm, trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu theo điểm c khoản 13 Điều 7 Nghị định 144/2021/ NĐ-CP.

Cũng theo luật sư Hà, hành vi của thanh niên đối với chị V., trong tình huống trên chưa thể hiện rõ mức độ vi phạm. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra cơ quan chức năng có thể xác định thêm tính chất và mức độ vi phạm và đưa ra kết luận.

"Từ thông tin của chị V., mặc dù chị đi cùng chồng mình nhưng đối tượng vẫn có hành vi đưa tay sàm sỡ, đụng chạm vào người chị thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật của đối tượng. Vì vậy, đối với trường hợp trên, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng này, tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau như tình trạng cưỡng hiếp, hiếp dâm,...", luật sư Hà nhìn nhận.