Giáo dục

Cần Thơ: Một thí sinh thi tốt nghiệp THPT bị gãy tay được bố trí phòng riêng

Thí sinh Tạ Quốc Hùng, điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, Tp.Cần Thơ, bị gãy tay do tai nạn được Hội đồng thi bố trí phòng thi riêng.

Sáng 7/7, cùng với thí sinh cả nước, khoảng 11.680 thí sinh của Tp.Cần Thơ bước vào môn thi đầu tiên, môn Ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đạt tỉ lệ 99,7%.

Tại tất cả 25 điểm thi, các lực lượng chức năng phân luồng điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong và ngoài phòng thi. Thí sinh thực hiện nghiêm việc để vật dụng cá nhân cách xa khu vực phòng thi 25 mét, khoảng cách chỗ ngồi trong phòng thi đảm bảo đúng quy định…

Điểm thi trường THPT Bình Thủy (Tp.Cần Thơ).

Đặc biệt, tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thuỷ), thí sinh Tạ Quốc Hùng (số báo danh 55005173), bị gãy tay do tai nạn, không thể tự viết bài thi tự luận, nhưng có thể tô đáp án khi làm bài thi trắc nghiệm. Đối với bài thi môn Ngữ Văn, Hội đồng thi bố trí một phòng thi riêng cho thí sinh. Phòng thi vẫn được bố trí 2 cán bộ coi thi (trong phòng thi) và 1 cán bộ giám sát (ngoài phòng thi). Ngoài ra, phòng thi được bố trí thêm 1 cán bộ hỗ trợ thí sinh viết bài thi tự luận trong phòng thi.

Thí sinh Tạ Quốc Hùng thi phòng thi riêng.

Theo nhiều thí sinh, đề thi môn Ngữ văn vừa sức, bám sát nội dung chương trình đã được ôn tập. Đề thi đảm bảo 4 mức độ: Thông hiểu, nhận biết, vận dụng và vận dụng cao. Ngoài ra, đề còn có nội dung yêu cầu vận dụng kiến thức xã hội.

Theo báo cáo của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Cần Thơ, buổi thi thứ nhất đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có hiện tượng bất thường xảy ra ở tất cả 25 hội đồng thi; tỉ lệ thí sinh dự thi môn Ngữ văn khá cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn, an ninh cho các điểm thi.

Giáo viên làm nhiệm vụ coi thi đề cao tinh thần trách nhiệm để kỳ thi diễn ra đúng quy chế, an toàn, nghiêm túc.

Tại Vĩnh Long, tỉnh đã bố trí hơn 1.600 cán bộ làm công tác coi thi tại 27 điểm thi trong tỉnh. Toàn tỉnh có gần 10.400 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sáng 7/7, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm các điểm thi tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm điểm thi Trường THPT Nguyễn Thông. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chúc sức khỏe và lưu ý cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, đề cao tinh thần trách nhiệm để kỳ thi diễn ra đúng quy chế, an toàn, nghiêm túc, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo nhiều thí sinh, đề thi môn Ngữ văn vừa sức.

Tại Đồng Tháp, có 32 điểm thi trong toàn tỉnh với 14.871 thí sinh với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn nghiêm túc, cán bộ coi thi tại 32 điểm thi thực hiện đúng hướng dẫn, công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm thi. Các thí sinh thoải mái tâm lý khi dự thi môn đầu tiên và chấp hành tốt các hướng dẫn theo quy chế, chuẩn bị đầy đủ thẻ dự thi và các giấy tờ, vật dụng theo quy định khi vào phòng thi.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi được thực hiện tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 2 ngày 7/7 và 8/7.

Buổi chiều, thí sinh thi môn Toán, với thời gian làm bài là 90 phút.

Quang Lợi – Thanh Lâm