Dân sinh

Căn nhà 2 tầng chắn một phần tuyến đường hơn 80 tỷ ở Thừa Thiên-Huế

Chuyện về giải phóng mặt bằng căn nhà 2 tầng nằm chắn một phần tuyến đường trục chính khu đô thị Chân Mây ở Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế đang định hướng quy hoạch phát triển khu Chân Mây-Lăng Cô (huyện Phú Lộc) trở thành một đô thị ven biển hiện đại trong tương lai. Dự kiến, đây sẽ là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện đại; đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và thương mại mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế của khu vực miền Trung.

Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô  có vị trí địa lý “đắc địa", vừa có cảng nước sâu tự nhiên, vừa có hệ thống đầm phá và vịnh biển đẹp nổi tiếng thế giới, thuận lợi trong kết nối các loại hình giao thông.

Trên tiến trình ấy, nhiều dự án cơ sở hạ tầng đang được địa phương này đầu tư xây dựng. Dự án đường trục chính Khu đô thị Chân Mây nằm trong những hoạch định đó.

Dự án này do Ban QLDA đầu tư xây dựng Khu vực khu kinh tế Công nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế làm chủ đầu tư với tổng số vốn 80.386.603.000 đồng.

Dự án được khởi công vào năm 2020 do liên danh Công ty TNHH XDTH Minh Đạt-Công ty TNHH MTV Tiến Đạt - Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm thi công. Tiến độ thực hiện dự án 590 ngày sau khi khởi công. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thi công, đến nay dự án đường này vẫn còn chưa hoàn thiện.

Theo ghi nhận, dù chưa hoàn thiện nhưng các phương tiện đã có thể lưu thông qua tuyến đường này. Một số phương tiện khi lần đầu tiên đi qua tuyến đường này đã gặp không ít khó khăn trước sự ngổn ngang của công trình.

Đặc biệt là việc một ngôi nhà 2 tầng nằm án ngữ dọc làn đường dành cho xe máy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Có phương tiện đã phải quay đầu lại vì bị căn nhà chắn ngang đường.

Căn nhà 2 tầng nằm án ngữ chắn ngang làn đường dành cho xe máy.

Theo tìm hiểu, căn nhà này của ông L.C.Nh, (trú ở thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh). Hiện căn nhà này ngoài dùng để ở, vợ chồng ông Nh. còn kinh doanh bán vật liệu xây dựng và các thiết bị máy móc. Nguyên nhân khiến vợ chồng ông Nh. chưa chịu dời đi lâu nay là do trước đây chưa thống nhất được phương án hỗ trợ bồi thường, bố trí tái định cư.

Ông Nh. cho biết, mới đây, phía Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Lộc có mời ông lên làm việc để thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Về phần hỗ trợ đền bù phá bỏ căn nhà, ông không có ý kiến gì. Thế nhưng, liên quan đến việc bố trí tái định cư, ông Nh. cho rằng, vì hiện căn nhà đang ở mặt đường chính, gia đình lại đang buôn bán nên nguyện vọng của ông là được bố trí vị trí lô tái định cư tốt, thuận lợi cho việc kinh doanh.

Tìm hiểu thêm, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công dự án đường Khu đô thị Chân Mây, ngoài ông Nh. thì còn thêm một hộ nữa là ông L.M.Tr (trú ở thôn Cảnh Dương) vẫn chưa di dời.

Hình ảnh căn nhà chắn ngang đường khiến nhiều người lần đầu tiên lưu thông qua tuyến đường này không khỏi bất ngờ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Viết Tú, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Lộc chia sẻ, công tác giải phóng mặt bằng 2 hộ dân này kéo dài 2 năm nay. Do trước đây, chưa có phương án bồi thường hỗ trợ tài sản xây dựng trên đất nông nghiệp nên không thống nhất được việc di dời với 2 hộ dân này.

Mới đây, sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành Quyết định 50/2023 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì cơ bản đã thống nhất phương án hỗ trợ 70% mức bồi thường tài sản xây dựng trên đất nông nghiệp với 2 hộ nói trên.

Về nguyện vọng của ông Nh. muốn bố trí lô tái định cư mặt tiền để thuận lợi kinh doanh, ông Tú cho biết, khi chủ đầu tư giao cho trung tâm các lô bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công dự án, theo nguyên tắc là ưu tiên bố trí trước cho những hộ dân đồng thuận từ đầu bằng hình thức bốc thăm. Trung tâm không thể để lại các lô mặt tiền và muốn bố trí cho ai cũng được.

Ông Tú chia sẻ thêm, để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, phía trung tâm đã tham mưu UBND huyện Phú Lộc thành lập Tổ hỗ trợ giải phóng mặt bằng chỉ 2 dự án, trong đó có dự án đường trục chính Khu đô thị Chân Mây.

Sau khi thành lập, nhờ sự phối hợp tốt nên Tổ hoạt động rất hiệu quả trong việc đẩy nhanh giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB còn tồn đọng. Hiện Tổ này đặt mục tiêu đến ngày 30/10 cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính khu đô thị Chân Mây để dự án hoàn thiện xong trong năm nay.

Lê Kông