Sự kiện

Cận cảnh Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày khai trương

Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội đã chính thức được cắt băng khai trương vào chiều ngày 23/2.

Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, sẽ diễn ra ngày 27-28/2 tại Hà Nội, bộ Ngoại giao Việt Nam đã chọn Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Cung Việt Xô) làm Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC).

Được biết, trung tâm báo chí phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội rộng 4.000m2 sẽ đón hơn 3.000 nhà báo đến làm việc.

Trung tâm báo chí quốc tế chính thức khai trương vào chiều 23/2.

Chiều nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã dự và cắt băng khai trương Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Xem video: 

Trung tâm báo chí quốc tế được chia làm 3 khu vực sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 27-28/2.

Theo quan sát của PV báo Người Đưa Tin, các khâu từ bàn ghế, máy móc, màn hình lớn… đã được hoàn tất và sẵn sàng phục vụ các phóng viên, báo chí trong và ngoài nước.

Dưới đây là chùm ảnh PV  Người Đưa Tin ghi nhận được:

Bên ngoài trung tâm báo chí quốc tế.

 

Khu vực bên ngoài được trang trí hoa rất đẹp mắt.

 

Gần 1.000 bộ bàn ghế có kết nối mạng internet, lắp đặt các màn hình truyền hình trực tiếp phục vụ cho việc đưa tin hội nghị.

Đến thời điểm hiện tại, các công đoạn lắp đặt đã được hoàn thiện.

Màn hình lớn được thiết kế đặt ngay tại khu vực trung tâm.

Thiết bị ánh sáng được trang bị.

Hệ thống phích cắm điện cũng được trang bị đầy đủ.

Khu vực nước uống cũng được lắp đặt.

IMC cũng dựng nhiều phòng làm việc riêng dành cho các hãng truyền thông được trang bị đầy đủ...

Phòng làm việc riêng.

Các phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại trung tâm báo chí.

Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ 24/24h xuyên suốt hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.