Cộng đồng mạng

Thế giới động vật: Cận cảnh loài vẹt duy nhất không biết bay

Với thân hình béo mập hơi giống cú mèo, "cán bộ" vẹt kakapo là loài vẹt "ăn hại" đắt giá nhất hành tinh bởi số lượng của chúng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nếu từng đến New Zealand, chắc chắn chúng ta sẽ biết một vị đại sứ đặc biệt có khuôn mặt hơi giống cú mèo, thân hình béo ú lù dù mang tên Sirocco Kakapo – một loài vẹt cực hiếm và cực kì đắt đỏ.

Kakapo, còn được gọi là "con vẹt cú" vì khuôn mặt giống chim cú, đã trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây.

Kakapo là loài vẹt duy nhất trên thế giới không biết bay, có lông màu xanh lục sáng và mặt hơi giống cú mèo.

Clip Vẹt béo kakapo không biết bay (Nguồn BBC).

Như cú mèo, kakapo sống về đêm và có thể sống tới hơn 90 năm.

Nghiên cứu về kakapo, các nhà khoa học phát hiện ra rằng vẹt kakapo có liên quan đến nền văn hóa của người Maori nước này. Hóa thạch của chúng được tìm thấy rải rác ở New Zealand.

Tạo hóa cho kakapo có một bộ lông xanh để tránh bị phát hiện bởi các loài chim mồi như đại bàng Haast, chim săn mồi và chim ưng New Zealand.

Về sau, sống ở môi trường không có thiên địch nên kakapo mất khả năng bay và ngày càng tăng cân.

Nhưng thật không may, dù kakapo leo cây rất giỏi nhưng khi lên tới ngọn, vì không biết bay nên kakapo sẽ phải loay hoay để tìm cách leo xuống nếu không muốn có một kết cục bi thảm.

Kakapo cũng là loài vẹt duy nhất sinh hoạt theo chế độ đa thê nhưng không có hứng thú để giao phối bởi vậy nên lượng cá thể của chúng tương đối ít.

Không biết khi nhìn thấy những chú chim khác biết bay, vẹt kakapo sẽ nghĩ gì?

Mỗi ngày, con đực có thể phát ra âm thanh gọi con cái đến khoảng 10.000 lần. Tiếng kêu của chúng khàn đục và ở tần số rất thấp nhưng có thể lan xa 5km.

Loài vẹt béo này còn có nét "hấp dẫn" là cơ thể chúng luôn tỏa mùi hương dễ chịu, gần giống mùi hương hoa, mùi mật hoặc sáp ong.

Có lẽ nhờ nét hấp dẫn này mà thời gian gần đây với sự cố gắng của khu bảo tồn New Zealand, số lượng của loài vẹt này đã tăng lên từ 35 cá thể lên tới 147 con trên toàn thế giới.

Việc giữ gìn thành viên cuối cùng của họ hàng nhà khủng long này vẫn còn là điều nhiều nhà khoa học quan ngại.

Vào tháng 5/2019, một con vẹt kakapo bị u não đã được các bác sĩ cứu sống bằng phương pháp mở hộp sọ được áp dụng như trong phẫu thuật người. 

Và đây cũng là trường hợp phẫu thuật vẹt kakapo đầu tiên trên thế giới diễn ra thành công ngoài sự mong đợi.

Minh Anh