Sự kiện

Cận cảnh hàng loạt nhà hàng, quán tạm “cỡ bự” ven biển Đà Nẵng bị tháo dỡ

Ngày 26/6, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, cơ quan chức năng đã bắt đầu tháo dỡ các nhà hàng, quán tạm trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Video: Cận cảnh việc tháo dỡ nhà hàng, quán tạm.

Mới đây, báo Người Đưa Tin phản ánh, qua rà soát, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có tổng cộng 55 nhà hàng, quán tạm vi phạm về trật tự xây dựng. Theo đó, có 17 cơ sở xây dựng không phép, 6 công trình hết hạn giấy phép và 17 công trình chuyển đổi công năng không đúng quy định. Tất cả nhà hàng, quán tạm này nằm ở 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Lực lượng chức năng thực hiện tháo dỡ các nhà hàng, quán tạm. 

Ngày 26/5, theo ghi nhận, cơ quan chức năng đang ra quân tháo dỡ các nhà hàng, quán tạm xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn. Theo danh sách các nhà hàng quán, quán tạm không có giấy phép xây dựng, buộc cưỡng chế tháo dỡ gồm Bà Thôi 2, Lẩu Trang, Bé Ni, Thơ Ý, Bảy Hai, Cây Bàng, Thanh Mập…

Ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh văn phòng UBND quận Sơn Tra cho biết, đối với các nhà hàng, quán tạm xây dựng không phép, thống nhất theo đề xuất của Chủ tịch UBND các phường về thời gian tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các nhà hàng, quán tạm xây dựng không phép từ nay đến ngày 29/6.

Đối với các nhà hàng, quán tạm đã hết thời hạn cấp phép, giao UBND các phường khẩn trương thông báo và đôn đốc các nhà hàng, quán tạm chủ động tháo dỡ trước ngày 30/6. Đặc biệt lưu ý các cơ sở trên các tuyến đường du lịch như Hoàng Sa Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt.

Sau 30/6, nếu các cơ sở không chấp hành, giao UBND các phường tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, hoàn thành trước ngày 15/7.

Trước khi tháo dỡ, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, thông tin sự việc cho người dân

Ông Võ Thành Phương, chuyên viên đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà cho biết, trên địa bàn quận có 18 quán tạm nằm trong kế hoạch tháo dỡ đợt này. Tất cả đều nằm trên trục đường chính, quán tạm gây nhếch nhác môi trường, không đảm bảo cảnh quan đô thị. 18 quán này được người dân tự ý dựng lên không phép.

“Trước khi tháo dỡ, UBND quận kết hợp UBND các phường tuyên truyền sự việc. Về cơ bản, người dân chấp hành việc tháo dỡ”, vị này nói.

Được biết, sau khi tháo dỡ, đối với các khu đất thuộc dự án thì cơ quan chức năng báo cáo UBND quận, trung tâm Phát truyển quỹ đất thành phố để có biện pháp rào chắn. Riêng đối với các hộ lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, thì sau khi tháo dỡ, lực lượng chức năng tiếp tục giám sát và sẽ xử phạt nếu còn phát sinh.

TP.Đà Nẵng đang thẳng tay "quyết dẹp" các quán tạm, không phép. 

Trong khi đó, ông Lưu Xuân Hùng, Đội trưởng đội KTQTĐT quận Ngũ Hành Sơn cho hay, trong quá trình kiểm tra, xử lý, điều khó khăn nhất là những nhà hàng, quán tạm được các gia đình nâng cấp, cải tạo từ nhà ở chuyển sang kinh doanh. Đối với những nhà hàng, quán tạm này, việc tháo dỡ là rất khó khăn vì thiếu sự đồng thuận của các hộ dân.

Trước mắt, đối với những trường hợp, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra về tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm… rồi trình tiếp cơ quan chức năng cấp trên để có hướng xử lý.