Dân sinh

Cận cảnh công trình đắp đê xử lý khẩn cấp sạt lở khi đang thi công

Công trình xử lý khẩn cấp đê tả sông Càn khi đang thi công thì gặp sự cố nghiêm trọng, một lượng lớn đất đá trôi xuống sông

Tháng 3/2022, UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án tu bổ, khắc phục trọng điểm xung yếu tuyến đê tả sông Càn đoạn từ Km 7+840 - Km 8+720. Dự án do Ban quản lý đầu tư xây dựng Nga Sơn làm chủ đầu tư.

Đây là dự án xử lý khẩn cấp, tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng, chiều dài tuyến đê thi công hơn 450m.

Ngày 16/4, trong quá trình triển khai dự án, gặp trời mưa thì xảy ra sự cố khi một đoạn thân đê được đắp bằng đất sạt lở xuống sông Càn, đoạn qua thôn 5, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn.

Đoạn đê khoảng 50m bị sạt lở khi đang thi công.

Tại vị trí sạt trượt một khối lượng lớn đất đắp và đá dăm phần mặt vừa được lu lèn bị đẩy ra phía bờ sông, gây hở hàm ếch ở phía mặt đê. Tuyến vẫn tiếp tục có nguy cơ sạt trượt. Chiều dài vết sạt khoảng hơn 50m, có chỗ sâu so với mặt đê khoảng 2m.

Nhận được thông tin, đại diện sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn, xã Nga Điền đã tới kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố, đánh giá tìm nguyên nhân để khắc phục.

Ông Mai Thế Liêu, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Nga Sơn cho biết, đơn vị đang chỉ đạo nhà thầu khắc phục sự cố, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để xác định nguyên nhân và đề ra biện pháp xử lý triệt để.

Công trình tuyến đê tả sông Càn đoạn từ Km 7+840 - Km 8+720 đoạn qua xã Nga Điền, huyện Nga Sơn.

Điểm sạt lở có hiện tượng hàm ếch nên chính quyền địa phương và đơn vị thi công đã cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Công trình sạt lở khiến kết cấu bê tông đoạn vừa thi công xong bị đứt gãy.

Đại diện lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chức năng đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố.