Môi trường

Cận cảnh 2 nhà máy lớn ở Thanh Xuân có nguy cơ gây ô nhiễm

Vụ cháy kinh hoàng tại nhà kho của Công ty Rạng Đông hôm 28/8 làm phát tán 27 kg thuỷ ngân độc hại ra môi trường khiến dư luận có sự lo lắng khi ở quận Thanh Xuân vẫn còn 2 nhà máy lớn được liệt kê vào danh sách có nguy cơ gây ô nhiễm là Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Video:

Ngày 28/8, vụ cháy kinh hoàng tại nhà kho của Công ty Rạng Đông làm phát tán 27 kg thuỷ ngân độc hại ra môi trường. Sau vụ cháy, dư luận một lần nữa dấy lên nỗi lo ô nhiễm về các nhà máy ở Thủ đô.

Riêng ở quận Thanh Xuân, ngay sát Công ty Rạng Đông là 2 nhà máy lớn: Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Cả 2 nhà máy này đều được sở Tài nguyên & Môi trường "liệt" vào danh sách những cơ sở gây ô nhiễm nhất, ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân khu vực xung quanh.

Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng có địa chỉ tại số 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội với diện tích 6,2ha, giá trị thị trường ước tính lên đến 1.300 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, tiền thân là Nhà máy Cao su Sao Vàng được thành lập từ năm 1960, chuyên sản xuất các loại săm lốp: Máy bay, ô tô, xe đặc chủng, xe máy, xe đạp và các sản phẩm cao su kỹ thuật.

Cột khói của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Từ nhiều năm trước, dù vẫn đang hoạt động, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng đã được phê duyệt chuyển về Hà Nam nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Công ty Thuốc lá Thăng Long có diện tích hơn 6,4ha nằm tại địa chỉ 235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân đã được duyệt di dời từ cách đây 9 năm trước.

Theo quyết định được duyệt, công ty có thể sử dụng số tiền thu được từ chuyển mục đích sử dụng đất để dời nhà máy ra Khu công nghiệp Quốc Oai và hỗ trợ nghỉ việc cho người lao động, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Theo lý giải của doanh nghiệp, công tác chuyển đổi mục đích sử dụng vẫn chưa hoàn tất nên chương trình di dời nhà máy chưa có ngân sách.