Dân sinh

Cán bộ xã “om” tiền hỗ trợ của dân nghèo để chi tiêu cá nhân

Cán bộ chính sách xã ở Thanh Hóa không cấp phát tiền hỗ trợ tiền điện cho dân theo quy định, mà giữ lại chi tiêu cá nhân.

Cuối năm 2022, hàng trăm hộ nghèo, hộ gia đình sinh sống tại các thôn bản chưa có lưới điện Quốc gia tại xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) thuộc diện được nhà nước hỗ trợ tiền điện 55.000 đồng/tháng (165.000 đồng/quý, tương đương 660.000 đồng/năm) vẫn chưa được chi trả đầy đủ.

Theo quy định, số tiền hỗ trợ tiền điện các hộ dân sẽ được ngân sách nhà nước chi trả theo quý (3 tháng một lần với số tiền 165.000 đồng/hộ). Thực tế, nhiều hộ nghèo, hộ thuộc diện được hỗ trợ tiền điện tại xã Yên Thắng cuối quý 4 năm 2022 mới chỉ nhận được 330.000 đồng.

Chị L. T. H., trú tại bản Vặn, xã Yên Thắng cho biết, gia đình mình thuộc diện hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ tiền điện thắp sáng. Hết năm 2022, gia đình chị H. mới nhận được 330.000 đồng.

Bản Vặn - một bản có dân số đông và tỉ lệ hộ nghèo cao của xã Yên Thắng.

Sau Tết Nguyên đán, tháng 2/2023, sau khi dư luận lên tiếng, huyện Lang Chánh chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra việc chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ vùng chưa có điện lưới thì chị H. và các hộ thuộc đối tượng mới được mời lên nhà văn hóa bản để cấp phát bổ sung của năm 2022.

Cũng giống như chị H., bà N. trú tại bản Vặn cho hay, năm 2022, gia đình chỉ được nhận được 330.000 đồng tiền hỗ trợ tiền điện do bà Liễu, cán bộ văn hóa chính sách xã Yên Thắng chi trả.

Tháng 2/2023, bà N. mới được bà Liễu và một số cán bộ xã tới nhà chi trả bổ sung số tiền còn thiếu theo quy định của Nhà nước.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Lang Chánh, ngày 27/2, ông Lương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng đã có báo cáo số 23/BC-UBND giải trình viêc chi trả tiền hỗ trợ điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn xã năm 2022.

Ngôi nhà của một hộ gia đình khó khăn ở bản Vặn, xã Yên Thắng.

Năm 2022, xã Yên Thắng có 521 thuộc diện được nhà nước hỗ trợ tiền điện (504 họ nghèo và 17 hộ thuộc vùng không có điện lưới Quốc gia). Tổng số tiền nhà nước cấp hỗ trợ cho các đối tượng này là 343.860. 000 đồng (chia ra 4 quý).

Khi rút tiền về xã đã chỉ đạo cán bộ chính sách cấp phát cho các hộ dân kịp thời theo quy định và giao một Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

Ngày 17/1/2023, lãnh đạo xã nhận được báo cáo từ Phó Chủ tịch UBND xã Hà Văn Hạnh, tiền hỗ trợ tiền điện nhà nước cấp cho các hộ dân cán bộ chính sách mới cấp phát cho dân 166.320.000 đồng, còn 177.540.000 đồng chưa được cấp phát và do bà Nguyễn Thị Liễu (công chức văn hóa chính sách xã) đang nắm giữ.

Sau khi kiểm tra, xác minh, làm việc với bà Liễu và những người liên quan, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng kết luận: “Số tiền trên (PV -177.540.000 đồng chưa chi trả cho các hộ dân) là do bà Nguyễn Thị Liễu đã sử dụng vào mục đích cá nhân”. Chủ tịch UBND xã Yên Thắng yêu cầu bà Liễu khẩn trương cấp phát tiền cho các hộ dân theo quy định.

Ông Lương Văn Hải và bà Nguyễn Thị Liễu trao đổi với PV.

Ông Lương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng cho biết, đến thời điểm hiện tại tất cả 512 hộ thuộc diện hỗ trợ tiền điện năm 2022 đã được cấp phát đầy đủ.

Xã Yên Thắng đang xin ý kiến của Phòng Nội vụ huyện Lang Chánh để xem xét, xử lý trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Liễu và các cá nhân liên quan đến sự việc này.

Theo ông Hải, bà Liễu mới được luân chuyển về công tác tại xã Yên Thắng thời gian gần đây. Thời gian trước, lãnh đạo xã có nghe thông tin bà này làm ăn có nợ nần một số người, nhưng đã giải quyết xong. Hết năm 2022, các hộ thuộc đối tượng chưa nhận đủ số tiền hỗ trợ tiền điện là thuộc trách nhiệm của bà Liễu, xã hoàn toàn không xâm chi số tiền này.