Đời sống

Căn bệnh khiến người mắc khóc ra máu, tỉ lệ tử vong đến 40%

WHO ước tính tỉ lệ tử vong của căn bệnh này có thể lên đến 40%. Hiện tại, không có loại thuốc đặc trị cũng như không có vắc-xin phòng ngừa.

Một người đàn ông ở thành phố Leon, tây bắc Tây Ban Nha, vừa được chẩn đoán mắc bệnh sốt xuất huyết Crimean-Congo (CCHF), căn bệnh hiếm nhưng chết chóc và lây truyền qua bọ ve.

Người đàn ông trung niên đã nhập viện ở Leon, sau đó được chuyển đến một bệnh viện khác vào ngày 21/7.

Các nhà chức trách Tây Ban Nha thông tin, nam bệnh nhân "vẫn ở trong tình trạng ổn định dù triệu chứng lâm sàng của bệnh nghiêm trọng”. Phía y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi cẩn thận người bệnh.

Triệu chứng xuất huyết mắt của bệnh sốt xuất huyết Crimean-Congo. (Ảnh:AFP/GETTY)

Sốt xuất huyết Crimean-Congo còn được gọi là "sốt khóc ra máu" vì triệu chứng mà nó gây ra.Theo Mirror, một loạt các triệu chứng bao gồm chảy máu mắt, đau dạ dày, đau đầu và nôn mửa. Bệnh nhân cũng có thể bị đau khớp, vàng da, thay đổi tâm trạng và mắt đỏ trong giai đoạn đầu.

Bọ ve Hyalomma là vật mang mầm bệnh chính làm lây truyền CCHF. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), con người cũng có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc các mô động vật chứa virus trong và sau khi giết mổ động vật.

CCHFV do virus thuộc giống Orthonairovirus (họ Nairoviridae, bộ Bunyavirales). Nó được mô tả lần đầu tiên vào năm 1944 ở Crimea và được đặt tên là sốt xuất huyết Crimea. Năm 1969, các quan chức y tế thế giới công nhận mầm bệnh gây ra sốt xuất huyết ở Crimea tương tự loại gây bệnh ở Congo vào năm 1956. Vì mối liên kết của hai địa danh, bệnh được đặt theo tên ghép như vậy.

Ngày nay, CCHF chủ yếu xuất hiện ở Đông Âu, nhưng cũng có trường hợp mắc bệnh ở miền tây bắc Trung Quốc, Trung Á, châu Phi, Trung Đông, tiểu lục địa Ấn Độ và Địa Trung Hải.

Tỷ lệ tử vong của bệnh này khá cao, dao động 10-40% ca nhiễm tử vong, thường vào tuần thứ hai sau khi người bệnh nhiễm virus. Sau khi bị bọ ve cắn, WHO cho biết thời gian ủ bệnh của CCHF thường là 1-3 ngày, tối đa 9 ngày. Sau khi tiếp xúc với máu hoặc mô của vật nuôi bị nhiễm bệnh, thời gian ủ bệnh thường là 5-6 ngày, tối đa 13 ngày.

Căn bệnh này đặc trưng bởi sự khởi phát đột ngột các triệu chứng giống cúm: Sốt, đau đầu, đau cơ, khó chịu, cứng cổ, đau lưng, đau mắt, nhạy cảm với ánh sáng. Người bệnh cũng có thể buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng và đau họng ngay từ giai đoạn sớm, sau đó là tâm trạng bất ổn, lú lẫn. Các dấu hiệu khác gồm phát ban trong miệng và cổ họng, nhịp tim nhanh và xuất hiện hạch bạch huyết mở rộng.

Sau 2-4 ngày, người bệnh có thể bắt đầu buồn ngủ, trầm cảm và thiếu năng lượng. Giai đoạn xuất huyết của bệnh thường bắt đầu vào ngày thứ 4, với biểu hiện xuất huyết phổ biến nhất ở dạ dày, khoang mũi, nướu răng và nước tiểu. Ban xuất huyết, do chảy máu quá nhiều, cũng có thể xuất hiện bên trong miệng, cổ họng và trên da.

Những bệnh nhân bị bệnh nặng có thể bị suy thận nhanh chóng, suy gan đột ngột hoặc suy phổi sau ngày thứ 5 của bệnh. Tình trạng tử vong thường vào tuần thứ 2 của bệnh, do sốc mất nhiều máu hoặc do biến chứng thần kinh, xuất huyết phổi, hoặc nhiễm trùng tái phát. Ở những bệnh nhân hồi phục, sức khỏe của họ cải thiện rõ rệt từ ngày thứ 9 hoặc 10 sau khi phát bệnh.

Hiện tại, không có loại thuốc đặc trị cũng như không có vắc-xin chống lại sốt xuất huyết Crimean-Congo. Khi phát hiện người bệnh, các bác sĩ thường theo dõi sự cân bằng chất lỏng và điện giải của bệnh nhân, chức năng đa phủ tạng, tình trạng đông máu.

Minh Hoa (t/h)