Đời sống

Căn bệnh hiếm gặp khiến một quả thận của bé trai 4 tuổi teo nhỏ

Bé trai 4 tuổi nhập viện trong tình trạng bụng căng cứng, chướng, đi vệ sinh ít. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhi chỉ có một quả thận, quả còn lại teo nhỏ.

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết bệnh viện mới tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhi ở Lào Cai mắc bệnh lý thận bẩm sinh khá hiếm gặp.

Ca bệnh được phát hiện rất tình cờ. Dù đã 4 tuổi, bệnh nhi chỉ nặng 10kg. Mẹ bé trai cho biết từ khi sinh ra bụng trẻ đã chướng to, căng cứng. Tuy nhiên, thấy bé vẫn ăn, vẫn chơi và điều kiện gia đình khó khăn nên không cho trẻ đi khám.

Vừa qua, một đoàn tình nguyện đến tặng quà tại thôn của bé T. sinh sống, phát hiện trẻ có những biểu hiện bất thường nên đã động viên, tài trợ để đưa trẻ đến bệnh viện tỉnh thăm khám. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhi xuống Bệnh viện E để phẫu thuật.

Hình ảnh thận phải của bệnh nhi bị ứ nước, giãn to. Ảnh: Bác sĩ cung cấp/VietNamNet

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện E cho thấy bé trai này chỉ có một quả thận, quả còn lại dù có nhưng đã bị teo bẩm sinh. Gần 1 năm nay, trẻ đi tiểu rất ít nhưng bàng quang lại luôn trong tình trạng cạn khô. Do không đi tiểu được nên quả thận còn lại bị suy, ứ nước, có bong bóng trên thận. Quả thận này bị ứ nước nặng, giãn to chiếm nửa ổ bụng và đó chính là nguyên nhân gây nên tình trạng trẻ bị chướng bụng, căng cứng.

Sau khi hội chẩn, Th. được kết luận bị đa dị tật hệ tiết niệu, thận teo nhỏ, thận trái hẹp niệu quản nhiều đoạn bất thường. Để cứu được chức năng thận còn lại, cháu bé đã được phẫu thuật nội soi tạo hình niệu quản.

“Nếu không phát hiện và phẫu thuật, quả thận còn lại có nguy cơ hỏng hoàn toàn, phải chạy thận suốt đời, thậm chí tử vong. Ngoài vấn đề về bệnh lý thận tiết niệu, vấn đề gây mê cũng rất quan trọng vì trường hợp này là trẻ nhỏ, sức khỏe yếu”, TS.BS Liên thông tin thêm.

May mắn, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đi vệ sinh bình thường, tình trạng suy thận giảm nhẹ. Tuy nhiên, bé trai khó hồi phục như người thường, cần phải theo dõi thường xuyên, tái khám định kỳ bởi nguy cơ tái phát tình trạng ứ nước rất dễ xảy ra.

TS.BS Nguyễn Đình Liên cho rằng chế độ sinh hoạt, ăn uống cũng rất quan trọng. Với thói quen ăn mặn, chan cơm nước lã như cháu bé này cũng khiến cho bệnh tiến triển nhanh và nặng hơn. Sau mổ, bác sĩ đã tư vấn cho gia đình chế độ ăn, dinh dưỡng phù hợp để kéo dài tuổi thọ của quả thận còn lại.

Để tránh những trường hợp tương tự như trên, BS Liên khuyến cáo, các bà mẹ khi mang thai cần khám định kỳ để phát hiện những bất thường của trẻ, trong đó có vấn đề ở hệ tiết niệu. Ngoài ra, quá trình chăm sóc thấy có biểu hiện bất thường như chướng bụng, tiểu khó, đau khi đi tiểu… thì cần đến các bệnh viện có chuyên khoa thận-tiết niệu để thăm khám sớm.

Minh Hoa (t/h)