Thế giới

Campuchia hoàn tất chuyển giao quyền lực với tân Thủ tướng Hun Manet

Những tháng đầu ông Hun Manet điều hành chính phủ sẽ được các cường quốc lớn theo dõi để hiểu hơn về cách tiếp cận của vị tân Thủ tướng Campuchia.

Quốc hội Campuchia khóa mới hôm nay 22/8 đã phê chuẩn Tướng Hun Manet làm tân Thủ tướng của đất nước, hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử ở quốc gia Đông Nam Á đang thay đổi nhanh chóng do cha ông – ông Hun Sen – lãnh đạo trong gần 4 thập kỷ.

Sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen đã giành chiến thắng áp đảo, với 120 trong số 125 ghế tại Hạ viện. 

Trong phiên họp đầu tiên hôm 22/8, Quốc hội Campuchia khóa VII, với 123 nghị sĩ có mặt, đã bỏ phiếu tán thành ông Hun Manet, 45 tuổi, và Nội các mới do ông dẫn dắt.

“Hôm nay là một ngày lịch sử đối với Campuchia”, ông Hun Manet nói với các nhà lập pháp sau cuộc bỏ phiếu, theo hãng tin AFP. Dự kiến, ông Hun Manet và Nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay trong ngày 22/8.

Nội các của ông bao gồm 10 Phó Thủ tướng cũng như 40 Bộ trưởng, hầu hết là “dòng máu mới” của Đảng CPP cầm quyền. Ví dụ, ông Tea Seiha sẽ thay thế cha ông, Tea Banh, làm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, và ông Sar Sokha sẽ thay thế cha ông, Sar Kheng, làm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, và cả hai đều kiêm chức Phó Thủ tướng.

Ông Hun Sen ghi danh tại bàn đăng ký trước khi tham dự phiên họp tại hội trường quốc hội ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 22/8/2023. Ảnh: ABC News

Ông Hun Manet, sinh năm 1977, là con cả trong số 5 người con của ông Hun Sen. Ông lớn lên ở Phnom Penh và gia nhập quân đội Campuchia năm 1995, sau đó đã học đại học ở Mỹ và Anh. Ông là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ tại West Point vào năm 1999. Sau đó, ông lấy bằng Thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York (Mỹ) năm 2002 và bằng Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol (Anh) năm 2008.

Song song với đó, ông đã từng bước thăng cấp trong Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia. Trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của đất nước, ông là Tướng bốn sao giữ chức Tư lệnh Lục quân kiêm Phó Tổng tư lệnh của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Những tháng đầu ông Hun Manet điều hành chính phủ sẽ được các cường quốc lớn theo dõi để hiểu hơn về cách tiếp cận của vị tân Thủ tướng Campuchia, xem liệu ông có ủng hộ cách tiếp cận tự do hơn và cải thiện mối quan hệ căng thẳng của quốc gia Đông Nam Á này với phương Tây, hay có kế hoạch giữ nguyên trạng chính sách đối ngoại và ở lại trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc.

Có rất ít điều hé lộ tầm nhìn của ông Hun Manet đối với Campuchia, một quốc gia có 16 triệu dân, rất ít người trong số họ từng sống dưới sự lãnh đạo của một nhà lãnh đạo khác ngoài ông Hun Sen.

Ông Hun Sen, lãnh đạo Campuchia từ năm 1985, đã cam kết sẽ tiếp tục tham gia chính trị với các vai trò khác trong ít nhất một thập kỷ nữa.

Minh Đức (Theo Reuters, AP, Khmer Times)