Thể thao

Campuchia có gì mà đòi xóa ngôi Việt Nam, chơi ngang hàng với Brazil?

Tự xưng là nhà vua mới của Đông Nam Á, đòi áp đặt lối chơi lên mọi đối thủ kể cả Brazil, đó có thực sự chỉ là một lời "chém gió" của ĐT Campuchia?

Trong những năm gần đây, bóng đá Campuchia đã có những bước tiến đáng kể. Cụ thể, ĐT Campuchia giành được quyền góp mặt ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Ở cấp độ trẻ, đội U23 Campuchia đã gây nên bất ngờ lớn tại SEA Games 30 khi đứng thứ 4 chung cuộc. Bên cạnh đó, những nhân tố này cũng vừa để lại những dấu ấn nhất định tại vòng loại U23 châu Á vừa qua.

Rõ ràng, dù không phải là một bước nhảy vọt, tuy nhiên phải thừa nhận rằng “Những chiến binh Angkor” đang trên đà đi lên và họ thực sự nghiêm túc trong kế hoạch phát triển bóng đá dài hạn của mình. Minh chứng nằm ở việc LĐBĐ nước này vừa đạt được thỏa thuận hợp tác với bóng đá Nhật Bản, đồng nghĩa với việc trong tương lai, các cầu thủ Campuchia sẽ có cơ hội thi đấu ở nền bóng đá xứ phù tang.

Bóng đá Campuchia có những bước tiến đáng kể trong những năm qua

Tuy nhiên, đó là một kế hoạch dài hơi và trên thực tế, sự chênh lệch giữa bóng đá Campuchia với những ông lớn ở Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan hay Malaysia vẫn còn rất lớn. Do đó, không có quá nhiều người đánh giá cao ĐT Campuchia ở chiến dịch AFF Cup 2020, nhất là khi họ nằm cùng bản với ĐKVĐ lẫn Á quân của giải đấu là Việt Nam và Malaysia.

Khác với đánh giá cũng truyền thông cũng như giới chuyên môn, trợ lý HLV của Campuchia, ông Ryu Hirose tự tin tuyên bố: “Dù gặp đối thủ nào, chúng tôi vẫn cố gắng cải thiện lối chơi mà đội đã chọn. Chúng tôi muốn áp đặt thế trận lên bất cứ đối thủ nào, dù có là Brazil đi chăng nữa. Chúng tôi vẫn sẽ kiểm soát bóng, và đoạt lại bóng ở tầm cao. Tôi rất vui khi làm việc cùng Honda, và chúng tôi đang tiếp tục chiến lược phát triển bóng đá Campuchia.”

Tuyên bố này của trợ lý người Nhật Bản khiến không ít người phải phì cười. Nó giống hết như cách mà truyền thông Campuchia đã tự xưng nền bóng đá nước này sẽ trở thành “Nhà vua mới của Đông Nam Á”. Và sau 2 lượt trận, đội bóng đã thể hiện được những gì?

ĐT Campuchia khởi đầu vòng bảng bằng một trận thua với tỷ số 1-3 trước Malaysia. Ở lượt đấu thứ 2, đoàn quân của Keisuke Honda tiếp tục ngậm trái sau thất bại 2-4 trước Indonesia. Nhìn vào tỉ số sau hai lượt trận, Campuchia rõ ràng quá tầm thường so với lời “tán dốc” của vị trợ lý Ryu Hirose. Tuy nhiên, nhìn vào trình diễn của Campuchia, họ thực sự đã hình thành được lối chơi như lời tuyên bố của ông Hirose.

Campuchia đã nhận liên tiếp 2 thất bại tại AFF Cup 2020

Với những ai đã theo dõi 2 trận đấu của Campuchia, có thể dễ dàng nhận thấy đội bóng của Keisuke Honda rất chủ động trong việc cầm bóng và triển khai lối chơi. Ở trận đấu gặp Malaysia, tỉ lệ kiểm soát bóng của Campuchia là 57%. Đến trận gặp Indonesia, dù phải đối mặt với lối chơi pressing tầm cao của đối thủ, nhưng thời lượng kiểm soát bóng của đội bóng này vẫn lên đến 54%.

Campuchia cũng nhỉnh hơn về số đường chuyền trong 2 trận đấu đã qua. 361 đường chuyền so với 267 đường chuyền của Malaysia. Còn trước Indonesia, số đường chuyền của Campuchia là 391 so với 306 của đối thủ.

Ngoài khả năng kiểm soát bóng, “Những chiến binh Angkor” còn tạo ra được những cơ hội rõ rệt. Thống kê ở trận gặp Malaysia chỉ ra, Campuchia thực hiện tất cả 13 pha dứt điểm. 6 cú sút đi đúng khung thành và chiếm tỷ lệ chính xác lên đến 42%. Ở trận thua trước Indonesia, số cú sút trúng đích của đội bóng này là 6 so với 5 của đối thủ.

Cần phải nhớ, Campuchia mang sang đội hình rất trẻ dự AFF Cup 2020. Ước tính, độ tuổi trung bình của Campuchia chỉ là 22,4. Cụ thể hơn, song song với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm, đã được người hâm mộ Đông Nam Á ít nhiều biết đến như Chrerng Polroth, Prak Mony Udom, Chan Vathanaka, Soeuy Visal, Keo Sokpheng thì Campuchia cũng mang ttới hơn 10 gương mặt chưa đầy 20 tuổi.

Với nòng cốt là những cầu thủ trẻ, Campuchia đang có đường lối phát triển rõ rệt trong tương lai

Đáng chú ý, trong danh sách còn có những cái tên trong thành phần U18 Campuchia dự giải U18 Đông Nam Á 2019 và từng đánh bại U18 Việt Nam và Thái Lan. Có thể kể đến như Ean Pisey, Soeuth Nava, Sieng Chanthea hay Sor Rotana. Những cầu thủ này ít nhiều cũng đã được trải nghiệm các trận đấu tại giải VĐQG Campuchia.

Rõ ràng, mục tiêu của ĐT Campuchia ở giải đấu năm nay chỉ là tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ để hướng đến SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 5/2022 tại Việt Nam. Và qua những gì đã thể hiện được, Campuchia hứa hẹn sẽ là đối thủ khó lường với những đội bóng lớn như Việt Nam, Thái Lan tại SEA Games sắp tới.

Minh Viễn