Bóng đá Việt Nam

Campuchia chọn sân “xịn” tổ chức SEA Games 32

Nước chủ nhà Campuchia đã công bố 4 sân vận động (SVĐ) phục vụ cho môn bóng đá SEA Games 2023, trong đó có một sân còn có sức chứa lớn hơn Mỹ Đình của Việt Nam.

SEA Games 2023 trong lần đầu tiên được tổ chức ở Campuchia diễn ra từ ngày 5 đến 17/5. Với môn bóng đá nam dự kiến lăn bóng từ ngày 29/4 đến 14/5, trong khi bóng đá nữ sẽ bắt đầu vào ngày 2/5. Là môn thi đấu nhận nhiều sự quan tâm nhất, Campuchia đang lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng để ghi điểm với bạn bè quốc tế.

SVĐ Hoàng tử - sân nhà của CLB Visakha tại giải VĐQG Campuchia

Cụ thể, nước chủ nhà SEA Games 2023 đã chọn 4 sân vận động quốc gia Morodok Techo (có sức chứa 60.000 chỗ ngồi), sân Olympic (30.000 chỗ ngồi), sân Quân đội Hoàng gia (20.000 chỗ ngồi) và sân Hoàng Tử (10.000 chỗ ngồi) để tổ chức các trận đấu bóng đá nam và nữ. Riêng sân Olympic là sân duy nhất sử dụng mặt cỏ nhân tạo. Đây cũng chính là sân vận động quốc gia cũ của Campuchia, từng tổ chức các trận đấu quốc tế.

SVĐ Morodok Techo 

Đến khi sân vận động quốc gia mới Morodok Techo có mức đầu tư xây dựng lên đến 168 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8/2021, thì đội tuyển quốc gia Campuchia quyết định dời về đây thi đấu. Mới nhất, thầy trò HLV Honda đã thi đấu 2  trận vòng bảng AFF Cup 2022 trên sân Morodok Techo.

SVĐ Olympic ở thủ đô Phnom Penh 

Không chỉ phục vụ cho môn bóng đá, sân Morodok Techo còn được chọn làm địa điểm tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc và môn điền kinh. Đây là sân đấu có mặt cỏ “xịn xò”, với sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi có thể phục vụ đông đảo nhu cầu của người hâm mộ. Hình ảnh tráng lệ của Morodok Techo lại trái ngược với sự nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng mà sân Mỹ Đình đang phải trải qua. Đặc biệt là mặt cỏ sân Mỹ Đình xù xì, khô cứng... còn khiến người dân Việt Nam xấu hổ trong mắt bạn bè quốc tế. Năm 2022 và đầu năm 2023, khi sân Mỹ Đình được chọn để tổ chức SEA Games và AFF Cup, rất thành viên của các đội tuyển trong khu vực đã than phiền chất lượng đi xuống của sân đấu này.

SVĐ Quân đội Hoàng gia

Xin nhắc lại, trước thềm SEA Games diễn ra ở Hà Nội, sân Mỹ Đình đã được cấp ngân sách rất lớn để nâng cấp, tu sửa nhiều hạng mục. Nhưng mọi thứ chỉ để lại sự thất vọng. Thậm chí, sân Mỹ Đình - vốn là niềm tự hào của thể thao Việt Nam còn thua những sân phụ mà Campuchia tổ chức môn bóng đá ở SEA Games 2023. Riêng mặt cỏ của sân Hoàng Tử hay sân Quân đội Campuchia “ăn đứt”  rất nhiều so với Mỹ Đình, khi cỏ mọc xanh tương, có kẻ dọc nhìn đẹp mắt.

Nhìn nước bạn đang lên kế hoạch đầy chu đáo để tổ chức SEA Game mà chạnh lòng khi nghĩ về sân Mỹ Đình năm ngoái.