Hồ sơ điều tra

Cái kết cho kẻ thuê ô tô tự lái đi cắm lấy tiền trả nợ thua bạc

Vì thua bạc nên Đức nhờ bạn đi thuê xe tự lái rồi đưa cầm cố để trả tiền nợ thua bạc.

Ngày 30/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Thái Văn Đức, SN 1995, trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Đánh bạc và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong vụ án này, còn có bị cáo Võ Trung Hiếu, SN 1991, Hoàng Văn Giang, SN 1992 cùng trú xã Hưng Lộc, Tp.Vinh; bị cáo Nguyễn Văn Thuyên, SN 1993, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Trần Viết Thông, SN 1991, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc bị truy tố về tội Đánh bạc.

Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 14h, ngày 26/2/2021, tại ngôi nhà hoang ở xã Hưng Lộc, Thái Văn Đức, Võ Trung Hiếu, Hoàng Văn Giang, Nguyễn Văn Thuyên, Trần Viết Thông cùng tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Trong đó, Đức sử dụng 200 triệu đồng để đánh bạc, Giang sử dụng số tiền 3,5 triệu đồng, Thông sử dụng 1,5 triệu đồng, Thuyên sử dụng 20 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. 

Vì đánh bạc thua hết tiền nên Đức nảy sinh ý định đi thuê xe ô tô tự lái đưa đi cầm cắm để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Do không có bằng lái xe ô tô nên Đức đã nhờ Võ Trung Hiếu đi thuê xe ô tô của anh N.Q,T., trú tại Tp.Vinh, cọc trước 5 triệu đồng.

Sau khi thuê được xe, Đức cắm xe cho anh Nguyễn Văn Nhượng với số tiền 250 triệu đồng. Đến hạn, Nhượng liên hệ với Đức mà không có tiền chuộc. Do đó, Nhượng nói cho Đức đã làm xong giấy tờ giả gồm: Giấy đăng ký xe ô tô và giấy phép lái xe mang tên Thái Văn Đức.

Sau đó, Nhượng cùng Đức đưa xe ô tô trên lên thị trấn Anh Sơn cắm cho một người khác với giá 600 triệu đồng, thời hạn 30 ngày.

Đến ngày 27/3, anh T. làm đơn tố cáo Đức lên công an. 2 ngày sau, cơ quan công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thái Văn Đức. Đến ngày 30/3, Hiếu, Giang, Thông, Thuyên đến công an đầu thú. Hội đồng định giá tài sản kết luận, giá trị chiếc xe mà Đức thuê của anh Tân rồi cầm cố có giá 650 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Thái Văn Đức 13 năm tù về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Đánh bạc, 6 tháng tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt buộc Đức phải thi hành là 16 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Võ Trung Hiếu 12 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Thuyên 18 tháng tù; 2 bị cáo Trần Viết Thông, Hoàng Văn Giang cùng lĩnh án 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc.

Đối với Nguyễn Văn Nhượng người Đức khai làm giấy tờ giả cho Đức để bị cáo mang đi cầm cố. Quá trình thống nhất, bàn bạc làm giấy tờ giả chỉ có Đức và Nhượng biết. Quá trình điều tra, sau khi Đức bị bắt, Nhượng đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương cho tới nay. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ sẽ xử lý sau.