Sự kiện

Cách ly 17 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19

Nữ doanh nhân 51 tuổi ở Bình Thuận được xác định dương tính với Covid-19 đã tiếp xúc trực tiếp với nhiều người trong gia đình, ngoài ra còn cùng chuyến bay với 18 người khác.

Báo Pháp luật TP.HCM đăng tải, tối 10/3, sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 34, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp COVID-19.

UBND tỉnh Bình Thuận họp tối 10/3 (ảnh: PLO).

Bác sĩ Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận cho biết đã tập trung cách ly tập trung 17 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp ngụ tại TP.Phan Thiết; 4 người ngụ tại huyện Hàm Thuận Bắc và 2 người ngụ huyện Hàm Thuận Nam. Những người này đều được xe cứu thương của Sở Y tế đưa đến Bệnh viện dã chiến thị xã La Gi.

5 trường hợp còn lại là người thân trong gia đình của bệnh nhân gồm chồng, 2 con trai, con dâu và cháu nội được tập trung cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo Sở Y tế Bình Thuận, quá trình giám sát phát hiện chồng, 2 con trai, cháu nội có nguy cơ nhiễm rất cao do tiếp xúc gần và nhiều lần. Đặc biệt trong đó, người con dâu có triệu chứng sốt, ho đã lấy bệnh phẩm gửi đến Viện Pastuer Nha Trang xét nghiệm.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cũng đã tổ chức xử lý môi trường tại nhà ở của bệnh nhân và những người liên quan. Ngoài ra đã lên danh sách xác nhận những người thuộc diện F2 để cách ly, theo dõi tại nhà.

VNExpress ghi nhận lịch sử dịch tễ của bệnh nhân, Ngày 22/2, người phụ nữ này đi Mỹ cùng 18 thành viên trong Hội nữ doanh nhân Việt Nam (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI). Bà bay từ Tân Sơn Nhất (TP HCM) sang New York, đã quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ngày 25/2, đoàn đến Washington D.C. tham quan, du lịch.

Đến 29/2, nữ doanh nhân từ Washington D.C. bay về Qatar trên chuyến Qatar Airways QR 708. Chiều tối hôm sau, sau ba giờ quá cảnh ở Doha, bà đi chuyến QatarAirways QR 974 về Việt Nam, nhập cảnh Tân Sơn Nhất lúc 6h ngày 2/3. Nữ doanh nhân được chở về thẳng nhà bằng ôtô riêng.

Ngày 5/3, bà có triệu chứng ho, sốt, khạc đờm, đau rát họng, tự mua thuốc uống nhưng không khỏi. Bốn ngày sau bà nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. "Hiện, bệnh nhân không còn ho, không đau họng, không đau ngực, thân nhiệt 37 độ C, được cách ly, điều trị", Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết.

Nhân viên y tế chuẩn bị phun thuốc khử trùng khu vực nhà "bệnh nhân 34" ở TP.Phan Thiết (ảnh: VNExpress).

Trong đoàn đi với bệnh nhân có 3 người tại Bình Thuận, những người còn lại ở địa phương khác. Lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ gửi công văn Ban chỉ đạo Trung ương để xác minh, kiểm soát những trường hợp này.

Bá Di (T/h)