Sự kiện

Cách ly 12 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam đến Thanh Hóa từ vùng dịch

Tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cách lý 12 người Trung Quốc tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (trường đại học Hồng Đức) và 1 người Việt Nam có biểu hiện ho, khó thở tại bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân trong 14 ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Ngày 3/3, tổ công tác của tỉnh Thanh Hóa đã ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đón 12 người Trung Quốc (trong đó có 11 chuyên gia và 1 trẻ em) đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (trường đại học Hồng Đức) trong vòng 14 ngày. Đây là các trường hợp đầu tiên chuyển về khu cách ly tập trung của tỉnh Thanh Hóa.

Tất cả đều được thực hiện việc sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, nhận tờ rơi tuyên truyền, nhận khẩu trang, hướng dẫn vào khu vực cách ly, hướng dẫn vệ sinh cá nhân. Khu vực tiếp nhận, cách ly công dân trong vùng có dịch trở về tỉnh Thanh Hóa có sức chứa 500 người, ở xa trung tâm TP.Thanh Hóa; có khuôn viên thoáng mát, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất sinh hoạt như giường, đệm, nhà ăn, khu vệ sinh khép kín.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến trung tâm này sắp xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt, dọn vệ sinh để đón công dân từ Trung Quốc trở về cách ly; phối hợp với sở Y tế khử trùng, phòng dịch, đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, khẩu trang; tập huấn cho cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ có kiến thức về phòng chống dịch.

 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Hồng Đức nơi đang cách ly 12 người Trung Quốc.

Ngày 2/3, anh N. V. C. (SN 1989), trú tại xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa lên máy bay từ sân bay Nha Trang rồi đáp xuống sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa). Khi phát hiện mình bị hiện mình bị ho, khó thở nên anh này xin trợ giúp y tế của sân bay Thọ Xuân.

Anh C. cho biết, mình từ Hàn Quốc về Việt Nam hôm 26/2 và lưu trú tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Ngày 2/3, người này đi máy bay từ Khánh Hòa về Thanh Hóa qua sân bay Thọ Xuân.

Kiểm tra sức khỏe, bệnh nhân có sốt nhiệt độ là 37,4°C, ho, khỏ thở nhẹ và được xe cấp cứu sân bay Thọ Xuân đưa vào bệnh viện để thực hiện cách ly, theo dõi. Đồng thời, anh C. đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm vì nghi ngờ nhiễm Covid - 19.

Bà Khương Thị Tịnh, Trưởng phòng Y tế huyện Thọ Xuân cho biết, qua theo dõi tại bệnh viện, trong ngày 3/3, bệnh nhân không còn sốt. Hiện ngành đang tiếp tục theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.