Sự kiện

Các tuyến phố trung tâm TP.HCM vắng vẻ trong tuần đầu giãn cách xã hội

Các cửa hiệu tại nhiều con đường thuộc khu vực trung tâm TP.HCM đều “cửa đóng then cài”.

Trước sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, người dân TP.HCM đã chấp hành rất tốt các quy định về giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch đang triển khai trên địa bàn.

Dịch bệnh Covid-19 không chỉ gây thiệt hại về người, tại TP.HCM dịch bệnh còn tác động đến mọi mặt đời sống của người dân. 

Các giao lộ vốn đông đúc ở trung tâm TP.HCM nay rất ít người.

Có thể thấy rõ điều này đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ và nhiều lĩnh vực khác tại khu vực trung tâm TP.HCM. Các con phố vốn nổi tiếng sầm uất với các cửa hiệu mua sắm, kinh doanh dịch vụ, giải trí, ẩm thực và hàng loạt mặt hàng khác đều rơi vào tình trạng “đóng băng”. 

Các cửa hiệu tại nhiều đoạn đường thuộc khu vực trung tâm – nơi nhộn nhịp nhất TP.HCM cũng đóng cửa hàng loạt.

Dịch lần thứ 4 quét qua TP.HCM cùng với tình hình khó khăn trước đó khiến nhiều mặt bằng đẹp ở khu vực trung tâm TP này không có người thuê.

Điển hình là một số tuyến đường: Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi và một số con đường đắt đỏ, với dịch vụ/hàng hóa xa xỉ bậc nhất thành phố như: Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lý Tự Trọng,… nhiều cửa hàng (dù không nằm trong danh sách phải ngừng kinh doanh) cũng đóng cửa.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật cho thấy, đây chủ yếu là các loại hình kinh doanh về thời trang, trang sức và các dịch vụ như du lịch, visa, tư vấn du học.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV ghi nhận vào sáng 2/6 tại khu vực trung tâm TP.HCM:

Hàng loạt cửa hàng đóng cửa trên đường Võ Thị Sáu (quận 1).

Cách đó không xa là đường Hai Bà Trưng (quận 1).

Chợ Tân Định (quận 1) vốn tấp nập, nay cũng rất vắng.

Cả dãy phố... vắng lặng.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi vào trung tâm TP.HCM.

Một trung tâm thương mại ở khu vực quận 1, TP.HCM đóng cửa.

Đây vốn là những cửa hiệu chủ yếu bán hàng thời trang trên con phố đắt đỏ Đồng Khởi (quận 1) nay hầu hết đóng cửa.

Nhiều mặt bằng không có người thuê.

Tuy nhiên, hầu hết người dân đều thực hiện đúng chủ trương phòng dịch của chính quyền và mong muốn TP.HCM sớm hết dịch bệnh, để cuộc sống bình thường trở lại.