Thế giới

Các nước phía Nam châu Âu đối diện nắng nóng kỷ lục

Các nhà khí tượng học dự báo nhiệt độ sẽ đạt mức cao kỷ lục trên khắp miền nam châu Âu trong những ngày tới.

Các nước phía Nam châu Âu đã đưa ra cảnh báo sức khỏe cho người dân dưới nắng nóng được dự báo sẽ lên mức kỷ lục.

Ngày 16/7, Italia đã đưa ra cảnh báo đỏ về thời tiết nắng nóng cho 16 thành phố của nước này. Các nhà khí tượng học dự báo nhiệt độ sẽ đạt mức cao kỷ lục trên khắp miền nam châu Âu trong những ngày tới.

Trong khi đó, trên đảo La Parma của Tây Ban Nha, ít nhất 4.000 người đã phải sơ tán do cháy rừng.

Tây Ban Nha, Italia và Hy Lạp đã trải qua nhiều ngày trong nắng nóng ở nhiệt độ cao, gây thiệt hại cho nông nghiệp và du lịch.

"Chúng ta cần chuẩn bị cho mức độ nghiêm trọng, ngày này qua ngày khác, sẽ bao trùm cả đất nước. Ở một số khu vực, nhiệt độ kỷ lục sẽ bị phá vỡ", dịch vụ tin thời tiết Meteo của Italia cảnh báo hôm Chủ nhật.

Bộ trưởng Y tế Italia Orazio Schillaci cho biết, các nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ thủ đô Rome và kêu gọi mọi người cẩn thận. "Không nên đến Đấu trường La Mã khi nhiệt độ là 43 độ C, đặc biệt là người lớn tuổi", ông nói với tờ Il Messaggero hôm 16/7, đồng thời khuyến nghị người dân nên ở trong nhà vào thời điểm nóng nhất trong ngày - từ 11h đến 18h. Bên cạnh Rome, các cảnh báo về sức khỏe đã được đưa ra ở những thành phố lớn khác của Italia như Florence, Palermo, Bari.

Alessandro Miani, Chủ tịch Hiệp hội Y học Môi trường Italy (SIMA), nói với đài truyền hình nhà nước RAI rằng Italy “có một kỷ lục đáng buồn là quốc gia châu Âu có số ca tử vong cao nhất do sóng nhiệt”. Được biết, nắng nóng là một trong những nguyên nhân dẫn tới cái chết của hơn 61.000 người trong mùa hè thiêu đốt ở châu Âu năm ngoái.

Tại Tây Ban Nha, các nhà dự báo thời tiết đã cảnh báo về nguy cơ cháy rừng. Vào đêm, nhiệt độ rất khó để dưới mức 25 độ C. Đợt nắng nóng được cho sẽ tiếp tục tăng cường từ 17/7 với nhiệt độ lên tới 44 độ C ở thung lũng Guadalquivir.

Trong khi đó, Hy Lạp đã đóng cửa thành cổ Acropolis vào thời điểm nóng nhất trong ngày thứ Sáu tuần trước để bảo vệ sức khỏe khách du lịch.

Trước đó, chính phủ nước này đã ra lệnh ngừng các công việc ngoài trời trong thời gian từ 12h trưa cho đến 17h tại những khu vực có nguy cơ rủi ro nắng nóng ở mức cao. Đồng thời, yêu cầu các công ty, doanh nghiệp tư nhân cho phép nhân viên có vấn đề về sức khỏe được làm việc từ xa.

“Nhiệt độ đang tăng khắp châu Âu trong bối cảnh nắng nóng gay gắt và kéo dài. Và nó chỉ mới bắt đầu”, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) cho biết trong một tuyên bố .

Châu Âu không phải là nơi duy nhất đối mặt với nhiệt độ khắc nghiệt. Một đợt nắng nóng nguy hiểm kéo dài hàng tuần ở các vùng miền Tây Mỹ sẽ trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần này. Hơn 90 triệu người đang trong tình trạng cảnh báo nhiệt độ. Nơi nóng nhất trên Trái đất, Thung lũng Chết của California, có thể đạt tới 54,4 độ C, các nhà dự báo tại Dịch vụ Thời tiết Quốc gia nói với CNN .

Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu do con người gây ra và sự xuất hiện của hiện tượng khí hậu tự nhiên, El Niño, có tác động làm nóng toàn cầu, đang đẩy nhiệt độ lên mức cực đoan kỷ lục. Tháng trước là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu và tuần trước hành tinh đã chứng kiến ngày nóng nhất từng được ghi nhận.

Khi cuộc khủng hoảng khí hậu gia tăng, các nhà khoa học cho biết những đợt nắng nóng kỷ lục sẽ chỉ trở nên thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn.

Minh Hoa (t/h theo Lao Động, VietNamNet)