Thế giới

"Các lệnh trừng phạt Nga như gậy ông đập lưng ông đối với Mỹ và EU"

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cũng cho rằng các lệnh trừng phạt Nga còn ảnh hưởng đến nền kinh tế và quyền kinh tế của tất cả các quốc gia khác trên thế giới.

Các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt như “gậy ông đập lưng ông”, đang ảnh hưởng đến các nền kinh tế Mỹ và châu Âu, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nói với hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Anadolu hôm 7/6, Tổng thống Maduro nói rằng "rất khó" khi ông được hỏi về khả năng Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Venezuela.

“Hãy nhìn những gì đang xảy ra ngay bây giờ với Nga. Tất cả các lệnh trừng phạt được áp đặt - hơn một nghìn lệnh trừng phạt kinh tế chống lại nền kinh tế, nông nghiệp, dầu mỏ và khí đốt Nga – giống như một chiếc boomerang, và hôm nay chúng đã quay trở lại chống lại chính các nền kinh tế châu Âu và Mỹ, vốn đang bị lạm phát phi mã, và chúng cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế và quyền kinh tế của tất cả các quốc gia khác trên thế giới”, ông Maduro cho biết.

Các quan chức Mỹ và Venezuela hôm 5/3 đã thảo luận về khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela liên quan đến dầu mỏ trong cuộc đàm phán song phương cấp cao đầu tiên giữa 2 nước trong nhiều năm qua.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: Anadolu Agency

Theo ông Maduro, Washington đã cấp phép cho một số công ty dầu khí hoạt động tại Venezuela, bao gồm Chevron (Mỹ), Eni (Italy) và Repsol (Tây Ban Nha). Theo đó, Eni và Repsol sẽ bắt đầu vận chuyển dầu Venezuela tới châu Âu trong tháng sau.

"Đó là những bước đi nhỏ đúng hướng. Chúng ta hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực để tiến lên bằng chính nỗ lực của mình", ông nói. "Và hy vọng một ngày nào đó, Mỹ sẽ dỡ bỏ các trừng phạt".

Lệnh trừng phạt từ năm 2019 của Mỹ đã ngăn các giao dịch dầu thô của Venezuela, vốn chiếm 96% nguồn thu của quốc gia này.

Từ hồi đầu tháng 3, Mỹ đã cử một phái đoàn tới thủ đô Caracas để thảo luận về nguồn cung năng lượng, trong bối cảnh Washington muốn tìm kiếm thêm nguồn dầu để giảm phụ thuộc của thế giới vào dầu mỏ Nga.

Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người cũng đang ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, hay không, ông Maduro nói ông không biết rằng ông Lavrov cũng đang ở Ankara, nhưng bổ sung: "Thật tốt nếu tôi có thể gặp ông ấy. Ông ấy là một người bạn tuyệt vời".

Minh Đức (Theo Anadolu Agency)