An ninh - Hình sự

Các lãnh đạo MobiFone đã ký khống biên bản họp liên quan thương vụ mua AVG như thế nào?

Hàng loạt lãnh đạo MobiFone vừa bị Cơ quan CSĐT bộ Công an khởi tố để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, các cá nhân này đã có sai phạm liên quan đến thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT bộ Công an (C03) vừa tiến hành khởi tố đối với ông Nguyễn Đăng Nguyên - Phó Tổng giám đốc được giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc tổng công ty Viễn thông MobiFone cùng 3 Phó Tổng giám đốc khác của MobiFone là Nguyễn Bảo Long, Hồ Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng.

Ngoài ra, C03 cũng khởi tố thêm 1 bị can là thành viên Hội đồng thành viên của MobiFone - bà Phan Thị Hoa Mai.

Cả 5 cá nhân trên bị khởi tố về tội Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 220, Bộ luật Hình sự 2015 và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Được biết, việc khởi tố các bị can là quá trình mở rộng điều tra đại án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Trụ sở tòa nhà MobiFone trên phố Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Hữu Thắng.

Trường hợp ông Nguyễn Đăng Nguyên - phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc MobiFone cũng từng giữ cương vị Phó Tổng giám đốc trong giai đoạn MobiFone mua AVG.

Trước đó, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đăng Nguyên vì có vi phạm nghiêm trọng.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương xác định: Trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG), ông Nguyễn Đăng Nguyên cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc MobiFone.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đăng Nguyên phải chịu trách nhiệm chính trong việc: Trực tiếp ký quyển dự án đầu tư dịch vụ truyền hình; Tham gia, trực tiếp đàm phán và chỉ đạo đàm phán với các cổ đông AVG; Không thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản 4463/MOBIFONE-VP năm 2015 của Tổng giám đốc; Ký khống biên bản họp Ban Tổng giám đốc để thống nhất trình Hội đồng thành viên dự thảo thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông AVG; Thiếu chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền về những khuyết điểm, sai phạm trong quá trình lập dự án.

Khoảng 18h30 ngày 26/8/2019, hàng loạt xe biển xanh xuất hiện tại trụ sở tòa nhà MobiFone. Được biết, cơ quan tố tụng đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can tại tòa nhà này.

Đặc biệt, các Phó tổng giám đốc khác của MobiFone là ông Nguyễn Bảo Long và Nguyễn Mạnh Hùng cũng được xác định đã ký khống biên bản họp Ban Tổng giám đốc để thống nhất trình Hội đồng thành viên dự thảo thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông AVG; cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc MobiFone…

Ông Long và ông Hùng đã bị Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Như vậy, tính đến thời điểm này, liên quan đến thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG, rất nhiều cá nhân đã bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra, trong đó có hai cựu Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ các trường hợp liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.