Thể thao

Các đội bóng mạnh ở V.League thi đấu càng hay thì nỗi lo của bóng đá Việt Nam càng lớn

Có một nghịch lý mà bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang phải đối mặt mà không dễ để giải quyết. Đó chính là việc các CLB mạnh tại V.League thi đấu càng thăng hoa thì các cấp độ ĐTQG càng tỏ ra lo lắng.

Hiện nay, đáng lý ra, nếu các đội bóng ở V.League thi đấu thăng hoa, cống hiến cho NHM những trận đấu mãn nhãn thì chúng ta phải vui mừng. Bởi lẽ các đội bóng thăng hoa thì đồng nghĩa với việc các cầu thủ thi đấu tốt và đang có phong độ cao.

Hà Nội FC, Bình Dương, HAGL hay những CLB khác càng thi đấu nhiệt huyết, tưng bừng thì nỗi lo của các cấp độ ĐTQG càng lớn. Điều này khiến nhiều người khó hiểu nhưng nếu suy tính ra thì cũng không khó để tìm ra nguyên nhân.

Các CLB thi đấu càng thăng hoa thì các cấp độ ĐTQG Việt Nam càng có lý do để lo lắng.

Nhà đương kim vô địch V.League Hà Nội FC hiện nay là đội bóng đóng góp hiều cầu thủ cho cả U22 và ĐTQG Việt Nam. Những cái tên như Trần Đình Trọng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung hay Trương Văn Thái Quý đều là những nhân tố chính quan trọng góp công vào những chiến tích huy hoàng của bóng đá Việt Nam trong suốt hơn một năm qua.

Trong số đó, có rất nhiều cầu thủ sẽ tham dự SEA Games 30 sắp tới. Tức là đại đa số các cầu thủ Hà Nội FC sẽ phải thi đấu ở rất nhiều đấu trường khác nhau trong màu áo của cả CLB cũng như các cấp độ ĐTQG. Becamex Bình Dương và HAGL cũng vậy khi họ đóng góp không ít tuyển thủ cho các cấp độ ĐTQG.

Rõ ràng cả Hà Nội FC và Becamex Bình Dương sẽ phải căng sức ra ở mọi đấu trường để mang lại vinh quang cũng như sự tự hào cho CLB và ĐTQG. Đương nhiên, muốn làm được điều này thì họ không thể chỉ tung ra đội hình dự bị mà những quân bài mạnh nhất của hai đội bóng này sẽ phải liên tục chiến đấu.

Chính vì vậy những gương mặt được chọn mặt gửi vàng tại vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 sắp tới sẽ liên tục bị bào mòn về sức khỏe và có nguy cơ cực cao khi sẽ gặp phải những chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đình Trọng là một ví dụ điển hình khi mới đây anh bị đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ từ 6 đến 8 tháng vì phải căng sức thi đấu. Chắc chắn trung vệ này sẽ không thể cùng các đồng đội tham dự vòng loại World Cup 2022 và SEA Games sắp tới.

Tiếp đến là Phan Văn Đức liên tục dính những chấn thương khi phải liên tục thi đấu quá sức trong suốt thời gian qua. Đây mới là những dẫn chứng sinh động nhất cho việc thi đấu quá tải khiến các cầu thủ bị quá sức dẫn đến những chấn thương.

Những ca chấn thương sẽ tiếp tục gia tăng nếu những Quang Hải, Văn Hậu vẫn liên tục phải cày ải ở nhiều mặt trận mà không được nghỉ ngơi. Vì vậy nếu muốn cho được một U22 và ĐTQG với lực lượng mạnh nhất để chinh phục những giải đấu quan trong sắp tới thì các đội bóng cần có những sự điều chỉnh để giúp các tuyển thủ này có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục và tái tạo lại nguồn năng lượng đã bị bào mòn trong suốt hơn một năm qua.