Hồ sơ doanh nghiệp

Các cổ đông lớn tại PPE đua nhau thoái vốn

Các cổ đông lớn tại PP Enterprise đều đăng ký thoái vốn trong bối cảnh cổ phiếu trong diện đang bị cảnh báo cùng với kết quả kinh doanh èo uột.

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (HNX: PPE) vừa thông báo hàng loạt cổ đông lớn hoàn tất bán toàn bộ cổ phiếu đang sở hữu.

Cụ thể, trong phiên ngày 9/10, ông Nguyễn Duy Hạ hoàn tất việc bán ra toàn bộ 495.000 cổ phiếu PPE nắm giữ, tướng ứng tỉ lệ 24,75%. Cùng ngày, cổ đông lớn Ứng Quang Sơn cũng bán thành công toàn bộ 169.400 cổ phiếu nắm giữ trong phiên 9/10.

Ngoài ra, bà Trần Thị Dịu Hòa đã bán thành công 299.300 cổ phiếu PPE trong phiên ngày 9/10, qua đó giảm tỉ lệ sở hữu còn 0,04%, tương đương 700 cổ phiếu.

Đáng chú ý, hồi tháng 7/2023, bà Trần Thị Dịu Hòa đã mua thành công gần 299.200 cổ phiếu với tỉ lệ sở hữu 14,96% vốn PPE. Hoàn tất giao dịch, bà Hòa trở thành cổ đông lớn của PPE từ ngày 10/7. Trước đó bà Hòa không nắm giữ cổ phiếu nào.

Tính theo thị giá ngày 9/10 ba cổ đông lớn trên thực hiện thoái vốn là 11.800 đồng/cổ phiếu, ông Nguyễn Duy Hạ có thể thu về hơn 5,8 tỷ đồng, ông Ứng Quang Sơn thu về gần 2 tỷ đồng và bà Trần Thị Dịu Hòa thu về hơn 3,5 tỷ đồng từ thương vụ trên.

Diến biến thị giá cố phiếu PPE (Ảnh: TradingView).

Ở một diễn biến liên quan, mới đây Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Minh đã đăng ký bán toàn bộ 436.300 cổ phiếu, tương đương tỉ lệ 21,82%. Giao dịch sẽ được thực hiện qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 10/10 - 8/11. Mục đích giao dịch được bà Minh đưa ra là vì nhu cầu tài chính cá nhân.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PPE có nhiều phiên “trắng” giao dịch và thanh khoản èo uột. Kết thúc phiên ngày 13/10, mã PPE dừng ở mức 12.200 đồng/cổ phiếu và không có bất kỳ giao dịch mua bán nào. So với vùng đáy 7.800 đồng/cổ phiếu hồi tháng 5, hiện mã này đã tăng 62%.

Ngày 8/9 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định đưa cổ phiếu PPE vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, doanh thu của PP Enterprise chủ yếu đến từ hoạt động tài chính 662 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ gần 65.000 đồng. Đáng chú ý, công ty không ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tình trạng này đã diễn ra liên tiếp từ quý IV/2022 đến nay.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise được chính thức thành lập vào năm 2007. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình thủy điện, công trình nhiệt điện, phong điện, công trình dân dụng, công nghiệp... trên thi trường trong nước và nước ngoài.