Hồ sơ điều tra

Các bị cáo vụ Nhật Cường xin cơ hội được hoàn lương

“Có lẽ đi hết cuộc đời này các bị cáo cũng không khắc phục được số tiền lớn như vậy, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chưa chắc “trả nợ” hết pháp luật”, bị cáo nói.

Ngày 30/11, phiên xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Nhật Cường dần đi đến hồi kết. Lần lượt các bị cáo được đứng lên nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường) bước lên bục khai báo, xin được gửi lời cảm ơn đến HĐXX, VKS, Luật sư và cán bộ dẫn giải. Khi nhắc tới gia đình, bị cáo Ngọc nghẹn ngào gửi lời cám ơn vì gia đình vẫn luôn ở bên cô trong lúc khó khăn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người thân.

Về phần mình, Ngọc xin HĐXX cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và những người khác, để các bị cáo sớm được trở về bên gia đình.

Tiếp đến, bị cáo Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường) có lời thỉnh cầu tới HĐXX xin giảm một phần hình phạt tù cho các bị cáo ở đây. Bị cáo Huy nhắc lại, bản thân các bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, không có thu nhập gì thêm, gia đình rất khó khăn nên kính mong HĐXX xem xét, cho hưởng mức án khoan hồng.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm.

Bị cáo Nông văn Lư (lái xe) từng có lời khai tại phần thẩm vấn hôm qua khi hai lần nói “choáng” trước khoản tiền 10 tỷ đồng tòa sơ thẩm tuyên buộc nên chỉ viết đơn kháng cáo xin miễn trách nhiệm bồi thường mà quên xin giảm án cho mình. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lư đã kịp thời bổ sung kháng cáo, xin tòa miễn trách nhiệm dân sự và giảm hình phạt tù.

Trong lời nói sau cùng, Lư day dứt: “Xin HĐXX cho các bị cáo được bỏ phần trách nhiệm dân sự và giảm nhẹ hình phạt. Gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn, hai con nhỏ, vợ ốm đau và còn mẹ già…”

Nguyên là Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, bị cáo Trần Ngọc Ánh trình bày các bị cáo tích cực cùng cơ quan điều tra, để tính ra số tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính và chênh lệch thuế gần 30 tỷ đồng.

Theo lời của bị cáo Ánh: Chính nhóm bị cáo tích cực giúp cảnh sát nhất lại bị chia khắc phục số tiền lớn nhất, điều này khiến bị cáo rất băn khoăn, xót xa.

“Có lẽ đi hết cuộc đời này các bị cáo cũng không khắc phục được số tiền lớn như vậy, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chưa chắc “trả nợ” hết pháp luật. Điều này cũng ngăn chặn con đường hoàn lương của bị cáo. Hình phạt sinh ra không phải để nghiêm trị mà để ngăn chặn hành vi phạm tội mới, và khích lệ những người ăn năn hối cải”, bị cáo Ánh day dứt nói.

Các bị cáo còn lại cũng tha thiết xin HĐXX “giơ cao đánh khẽ”, cho các bị cáo miễn khắc phục hậu quả và được giảm án để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX vào nghị án.