Sự kiện

Các bến xe vắng khách sau lệnh nới lỏng cách ly

Ngày 24/4, ngày thứ 2 cho phép xe khách được hoạt động trở lại, thế nhưng cả 3 bến xe lớn Hà Nội đều trong tình cảnh vắng vẻ đìu hiu.

 

Ghi nhận của PV, các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, đã mở cửa đón khách. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vận tải ngoại tỉnh chưa đến hoạt động. Lượng khách đều thưa thớt không đáng kể.

Xe Hoàng Long tuyến Hà Nội - Hải Phòng chỉ có 4 hành khách.

Tuy lượng khách có vắng nhưng công tác đảm bảo ngăn ngừa dịch như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn,... vẫn được thực hiện đầy đủ kỹ càng.

Các nhà xe tại bến xe Giáp Bát cũng cẩn thận lau chùi, vệ sinh trong phương tiện vận tải.

Toàn bộ tay nắm được lau chùi cẩn thận.

Hành khách lên xe được xịt nước rửa tay khô để khử khuẩn.

Đống thời ban quản lý bến kết hợp với các nhà xe tiến hành cho hành khách khai báo y tế theo đúng quy định.

Người dân đều tự giác đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Tuy vậy, ngày thứ 2 sau khi được hoạt động tại bến Giáp Bát cũng giống như bến Nước Ngầm, lượng khách ở trong tình trạng vắng vẻ. Cả xe tuyến Hà Nội - Hải phòng chỉ vỏn vẹn có 6 hành khách.

Khu vực nhà trồng vắng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Thanh, trưởng ca điều hành bến xe Giáp Bát cho biết: “Bến xe ý thực được là đầu mối đi các tỉnh, nên nhiệm vụ phòng chống dịch luôn được đặt lên hành đầu. Sau khi nới lỏng giãn cách, bến xe bắt đầu mở cửa, tuy nhiên việc mở của phải làm theo đúng quy định của Bộ GTVT. Cụ thể, yêu cầu mối đơn vị vận tải hoạt động không được quá 30%, lượng khách trên xe phải được ngồi giãn cách đồng thời chỉ được vận chuyển tối đa 50%, tuy nhiên từ qua đến nay chưa xe nào đạt được 30%. Trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ban quản lý bến cắt cử người thường xuyên rà soát các nhà xe để thực hiện đảm bào an toàn". 

Tại bến xe Mỹ Đình lượng khách cũng không đáng kể.

Trong văn bản ký gửi đến các bến xe, đơn vị vận tải, ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội yêu cầu: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 22/4 về việc phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị vận tải, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội… thực hiện một số nội dung bắt đầu từ 0 giờ ngày 23/4/2020 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Cụ thể, đối với xe khách liên tỉnh: Yêu cầu giám đốc, chủ đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị khai thác bến xe, lái xe chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với mọi hoạt động của đơn vị mình và thực hiện nghiêm văn bản 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ GTVT (trong đó xe khách được phép hoạt động nhưng tối đa chỉ đến 30% biểu đồ chạy trên tuyến với các nhóm có nguy cơ như Hà Nội).

Đối với xe khách chạy trên địa bàn thành phố Hà Nội (nội tỉnh), cho phép xe buýt hoạt động toàn mạng để đảm bảo kết nối, nhưng tần suất hoạt động trong khoảng từ 20% đến 30%; Giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị thực hiện các nhiệm vụ: trước mắt, chỉ đạo các doanh nghiệp đang tham gia khai thác vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện theo phương án vận hành và các nhiệm vụ đã được Sở GTVT chấp thuận về việc tiếp tục điều chỉnh tạm thời phương án vận hành đối với 104 tuyến buýt trợ giá trong đợt cao điểm phòng chống dịch (Văn bản số 2238).