Sự kiện

Các bến xe đìu hiu ngày người dân trở lại Hà Nội sau nghỉ Tết

Chiều 16/2, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2021, các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm đìu hiu, vắng khách.

Theo kế hoạch, ngày mai 17/2 (tức mùng 6 Tết), người lao động trên cả nước sẽ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2021. Vì vậy, hôm nay 16/2, người dân ở các tỉnh thành phố đều hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV tại bến xe Mỹ Đình, ngày 16/2, khác với không khí tấp nập như mọi năm thì năm nay, người dân đến bến xe Mỹ Đình rất ít, không còn cảnh chen lấn.

Phía sân ngoài lác đác người qua lại.

Tại bến xe Nước Ngầm, lượng khách đổ về đây vắng vẻ, không có tình trạng đông đúc như mọi năm.

Sảnh chính của bến xe Nước Ngầm vắng bóng người.

Tại bến xe Giáp Bát, lượng người từ các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... về đây đều vắng vẻ.

Người dân đến bến xe rất ít, không còn cảnh chen lấn.

Trao đổi với PV, ông Tạ Anh Tuấn, Trưởng ca điều hành bến xe Giáp Bát cho biết: "Do dịch Covid-19 phức tạp, người dân đi xe riêng nhiều hơn. Tình hình trước dịp Tết Âm lịch lượng người về quê cũng rất vắng, nên hôm nay người dân quay trở lại Thủ đô để đi làm cũng giảm. Ước tính lượng khách đổ về bến xe Giáp Bát giảm 50% so với năm ngoái".