An ninh - Hình sự

Cả "team" đi tù vì rủ nhau đánh bạc ăn tiền

TAND tỉnh Phú Yên vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo có liên quan đến tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến vụ án đánh bạc có tổ chức, báo PLO đưa tin, TAND tỉnh Phú Yên vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Trình 3 năm tù, Phạm Thành An (cùng trú huyện Sông Hinh, Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Trần Đình Thuyên (trú huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) và 6 bị cáo khác bị phạt từ 8 tháng tù đến 2 năm tù về tội đánh bạc. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 - 30 triệu đồng.

Nhóm đối tượng đánh bạc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo hồ sơ, ngày 11/11/2019, Trình gọi điện thoại rủ Thuyên đến nhà mình thuê ở xã EaLy, huyện Sông Hinh, Phú Yên để đánh bạc.

Sau đó, một số người đã "theo gót" đối tượng này đến tham gia sới bạc.

1h50 phút ngày 12/11/2019, Công an tỉnh Phú Yên đã bất ngờ ập vào và bắt quả tang thu giữ trên chiếu bạc 24,93 triệu đồng, thu trên người các con bạc hơn 9 triệu đồng, thu của đối tượng Phạm Thành An tiền xâu 300.000 đồng.

Chú thích ảnh

Một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay là các vụ án liên quan đến đánh bạc ngày càng gia tăng, nhiều vụ án đánh bạc quy mô lớn, phức tạp, hình thức chơi đa dạng, số lượng người chơi nhiều.

Vào đầu tháng 7/2020, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã ký quyết định truy tố 106 bị can liên quan vụ đánh bạc do Bộ Công an đột kích sới bạc ở xã Hà Bầu, H.Đăk Đoa.

Được biết, đây là vụ đánh bạc có số bị can bị truy tố lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong số 106 bị can, có 21 bị can bị truy tố về hành vi "tổ chức đánh bạc", trong đó có Nguyễn Mạnh Hùng (36 tuổi, thường gọi là Hùng "Sida", trú P.Thống Nhất, TP.Pleiku); 85 bị can khác bị truy tố về tội hành vi "đánh bạc"; 59 bị can bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai và Trại tạm giam Quân đoàn 3. Các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sới bạc "khủng" được tổ chức từ 22h đến 1h sáng hôm sau bằng hình thức xóc đĩa. Mỗi lần đặt tối thiểu từ 100.000 đồng và sới bạc thu tiền xâu 5% của người thắng.

Sới bạc được Hùng và Khánh tổ chức từ cuối tháng 2/2019 đến ngày 31/3/2019 thì bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt quả tang, thu giữ hơn 243 triệu đồng tiền đánh bạc, 63 ô tô các loại.

Cơ quan điều tra xác định, Hùng đã hưởng lợi 100 triệu đồng, Khánh được hưởng 20 triệu đồng, những người còn lại được Khánh thuê được hưởng số tiền dao động từ 250.000 - 500.000 đồng/ngày.

Tổng số tiền mà các nghi can đã thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 207 triệu đồng.

Nguyên Anh (Tổng hợp)