Giải trí

Ca sĩ Phùng Ngọc Huy cần làm gì khi hình ảnh con gái Lavie bị kẻ xấu lợi dụng?

Phùng Ngọc Huy bức xúc lên tiếng khi hình ảnh của bản thân và con gái Lavie bị kẻ xấu lợi dụng nhằm trục lợi bất chính.

Mới đây, ca sĩ Phùng Ngọc Huy bức xúc chia sẻ việc hình ảnh của mình và bé Lavie - con gái của anh và cố diễn viên Mai Phương - bị một tài khoản mạng xã hội sử dụng trái phép nhằm mục đích trục lợi bất chính, kêu gọi quyên góp tiền từ thiện. Nam nghệ sĩ khẳng định, từ khi Mai Phương qua đời và anh nhận trách nhiệm nuôi con, chưa bao giờ anh sử dụng hình ảnh con để trục lợi.

Phùng Ngọc Huy bức xúc khi hình ảnh của anh và con gái - bé Lavie bị kẻ xấu lợi dụng.

"Tôi đã không định lên tiếng, nhưng cá nhân này đã càng lúc càng đi quá xa, giờ lại còn sử dụng hình ảnh của bé Lavie cho mục đích vụ lợi của mình. Tôi không thể im lặng. Tất cả những hình ảnh và clip trên kênh này là tự ý sử dụng mà không có sự đồng ý của tôi. Tất cả phát ngôn từ cá nhân này là giả mạo tôi. Tôi không bao giờ kêu gọi gây quỹ, hay nhận bất cứ đóng góp nào! Bé Lavie cũng không có trang Fanpage hay kênh YouTube. Tôi sẽ không chấp nhận và để yên cho những người lợi dụng hình ảnh con gái Lavie để trục lợi. Mong mọi người cẩn thận đừng để bị gạt”, Phùng Ngọc Huy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Huy cũng gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm và thương mến của mọi người dành cho con gái. "Xin hãy giúp Huy giữ cho Lavie sự bình an cần có, cho con một tuổi thơ yên bình", anh chia sẻ.

Lavie là con gái của Phùng Ngọc Huy và cố nghệ sĩ Mai Phương.

Cùng chung cảnh ngộ như cha con ca sĩ Phùng Ngọc Huy, rất nhiều người nổi tiếng khác như Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Tiểu Vy, MC Lại Văn Sâm, danh hài Hoài Linh,… cũng từng rơi vào cảnh “cười ra nước mắt” khi tên tuổi, hình ảnh bị kẻ xấu lợi dụng.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật về vấn đề này, luật sư Hoàng Văn Hướng - Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hưng cho hay: “Căn cứ theo pháp luật dân sự Việt Nam về quyền nhân thân, việc sử dụng hình ảnh của ca sĩ Phùng Ngọc Huy và bé Lavie cũng như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác nếu chưa nhận được sự đồng ý của chủ nhân là hành vi vi phạm pháp luật”.

Luật sư Hoàng Văn Hướng - Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Hà Nội).

Trước câu hỏi “Vậy trong trường hợp này, ca sĩ Phùng Ngọc Huy cần làm gì để bản thân và con gái không bị ảnh hưởng bởi những tài khoản Facebook giả mạo?”, luật sư Hướng nói: “Biện pháp xử lý tài khoản giả mạo ra sao sẽ tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm gây thiệt hại thế nào đến uy tín, danh dự của chính chủ. Việc đầu tiên, anh Huy có thể kiến nghị tới các cơ quan bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực này như: Bộ Thông tin và Truyền thông, cục An ninh mạng để họ có các biện pháp điều tra, xác minh xử lý hành vi của kẻ giả mạo.

Trong trường hợp biết rõ địa chỉ tài khoản Facebook giả mạo, chứng minh được hành vi trái phạm luật, anh Huy có thể tiến hành khởi kiện. Nếu tính chất mức độ chỉ vi phạm về hình ảnh thì có thể khởi kiện chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu công khai xin lỗi và đền bù theo pháp luật dân sự. Còn nếu, hành vi giả mạo đó xâm phạm đời tư, gây ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm hoặc có mục đích trục lợi khác tác động đến trật tự xã hội thì có thể xem xét xử lý hình sự”.