Văn hoá

Ca sĩ Hà Lê: "Tôi là một phần của showbiz Việt"

Ca sĩ Hà Lê cho biết, trong âm nhạc anh luôn muốn trở thành chính mình. Với những thử nghiệm mới, anh mong khán giả ủng hộ mình như với nhạc Trịnh.

 
Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, anh là một trong những nhân vật nổi bật nhất của Rap Việt. Khán giả biết đến Hà Lê nhờ khả năng nhảy hip-hop tuyệt vời và khả năng đọc Rap ấn tượng.
 
Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2018, anh ra mắt dự án nhạc Trịnh, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội...
 
Hà Lê theo học khoa Toán kinh tế trường Đại học Nottingham Trent (Nottingham, Anh). Đam mê với Hiphop nên ngoài thời gian học tại trường, Hà Lê còn đăng ký học nhảy trong một trung tâm nhỏ của thành phố. Vài tháng sau, Hà Lê cùng với hai người bạn thành lập nhóm nhảy tại London để dạy nhảy và biểu diễn. Việc Hà Lê từ bỏ con đường kinh doanh sau nhiều năm du học tại Anh để theo đuổi con đường nghệ thuật đầy chông gai, khiến bố anh không nói chuyện với anh trong suốt ba tháng.
 

Hà Lê từng gây ấn tượng khi làm mới các khúc nhạc Trịnh Công Sơn.

 
Chia sẻ với Người Đưa Tin, Hà Lê cho biết: "Hiện giờ thì gia đình đã hiểu và rất ủng hộ con đường của Hà Lê và tôi rất biết ơn gia đình về điều đó. Trong những lúc khó khăn nhất, chới với nhất cũng chỉ có người thân và gia đình là những người đã hết lòng giúp đỡ cho mình được trụ vững. Về việc kinh doanh thì Hà Lê đã xác định là mình không có duyên nên sẽ không cố nữa. Hà Lê sẽ chỉ sáng tạo và hoạt động nghệ thuật phục vụ những món ăn tinh thần cho khán giả thôi".
 
Đau đáu với giấc mơ âm nhạc, nhưng Hà Lê từng cảm thấy thất vọng khi tác phẩm của anh chưa được nhiều người chú ý. "Đã có khoảng thời gian mà Hà Lê cảm thấy những thứ mình tạo ra là chưa đủ tốt, chưa đủ chất lượng, dẫn đến mình không thể ra mắt, không thể đi show rồi những áp lực cơm áo gạo tiền nó cứ thế kéo mình xuống đáy của tuyệt vọng. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ xuất hiện một thời gian ngắn và Hà Lê lại cân bằng được cảm xúc của mình" - Ca sĩ 8X tâm sự.
 
Khi được hỏi: Anh nghĩ mình ở đâu trong âm nhạc Việt Nam? Anh có nhận mình ở trong showbiz Việt không? Hà Lê bộc bạch: "Hà Lê nghĩ mình luôn là người đến sau, người ở dưới, người còn phải học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn nữa trong âm nhạc Việt Nam. Tôi là một phần của showbiz Việt vì đây chính là môi trường làm việc và nơi để mình chia sẻ những sáng tạo nghệ thuật của mình".
 
Mới đây, Hà Lê đã ra mắt MV Khói - một dự án đánh dấu một bước tiến mới về âm nhạc, một chương bứt phá về hình mẫu nghệ sĩ của Hà Lê ra đại chúng, kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc Khắc Hưng và đạo diễn Kiên Ứng. 
 
Anh chia sẻ: "Tôi không gặp khó khăn gì khi kết hợp với Khắc Hưng và Kiên Ứng vì về cơ bản là anh em đều đã có thời gian dài chơi và hiểu nhau. Khắc Hưng thì là cố vấn âm nhạc của Công ty chủ quản của tôi, đồng thời cùng nhau tham gia chương trình The Heroes trong thời gian dài còn Kiên Ứng thì đã là một người anh em Hip Hop của Hà Lê từ hơn 10 năm qua, tất cả chỉ đợi có một cơ hội tốt để được làm việc cùng nhau và bây giờ điều đó đã thành hiện thực".
 

Chiếc mặt nạ - tạo hình ấn tượng của Hà Lê trong MV Khói.

Trong MV, Hà Lê đóng nhân vật chính - một chàng trai đi điều trị tâm lý nhưng vẫn che giấu bản thân qua chiếc mặt nạ méo mó. Phân cảnh nhân vật gặp ảo giác, lạc lối giữa các bức tường thể hiện sự loay hoay của anh khi bị cuốn theo cám dỗ. Đạo diễn Kiên Ứng chọn cái kết mở: Chàng trai vùng dậy, chạy ra khỏi căn phòng, tìm lối thoát cho sự bế tắc của bản thân. Qua MV, nghệ sĩ nhắn nhủ khán giả, đặc biệt là người trẻ: Nếu gặp vấn đề tâm lý, cách tốt nhất hãy thoải mái bộc bạch với người thân, bạn bè, đừng đeo mặt nạ và cố tươi cười.

Nói về hình ảnh chiếc mặt nạ trong MV, Hà Lê cho biết: "Chiếc mặt nạ trong Khói là ý tưởng của giám đốc sáng tạo Bảo Paul, là người đầu tiên mà Hà Lê hẹn gặp để trình bày về ý tưởng lần này. Ý nghĩa của nó là đại diện cho những sự thật đang được che giấu ở đằng sau.

Khó khăn lớn nhất của lần làm MV này có lẽ là việc thể hiện được ra sự trừu tượng của những góc khuất tối tăm trong tâm hồn con người. Đạo diễn Kiên Ứng và giám đốc nghệ thuật Bobby Nguyễn đã phải rất sáng tạo trong việc chọn ngôn ngữ, phong cách nghệ thuật để thể hiện những khái niệm này. Và thực tế, các bạn đều đã khiến cho tôi phải bất ngờ rất nhiều, quan trọng hơn là nó khiến cho tác phẩm trở nên đa chiều và sâu hơn hẳn những sản phẩm trước kia của Hà Lê. Tất cả họ đều đã làm hơn những gì được yêu cầu rất nhiều, Hà Lê rất biết ơn ê kíp của mình".

Hà Lê cho biết, anh là một phần của showbiz Việt.

Khói khởi đầu cho dự án Lost của Hà Lê, phát hành dạng EP (album ngắn). Sau MV đầu, anh sẽ ra tiếp hai video khác để kể trọn câu chuyện của nhân vật chính với nội dung tích cực hơn.

"Phát hành EP thực ra là điều không hề mới với thế giới nhưng ở thị trường Việt Nam thì đúng là không có nhiều nghệ sĩ làm phát hành kiểu này. Việc làm EP thực chất nó mang tính thử nghiệm nhiều hơn, và nếu thử nghiệm thành công thì người nghệ sĩ hoàn toàn có cơ sở để phát triển nó thành album, còn nếu không thì nó cũng có giá trị đánh dấu một trải nghiệm âm nhạc của người nghệ sĩ. EP lần này tuy màu sắc âm nhạc là hoàn toàn khác so với Trịnh Contemporary nhưng thực chất nó chính là phần mở rộng, phần tiếp theo của dự án Ở trọ trần gian nên Hà Lê hy vọng mọi người sẽ ủng hộ các dự án âm nhạc của mình" - Hà Lê cho hay.