Sự kiện

Cà Mau: Xác minh việc tàu cá bị Hải quân Thái Lan bắt, đòi tiền chuộc

Ngày 5/3, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa có báo cáo về vụ việc tàu cá của ngư dân Cà Mau bị Hải quân Thái Lan bắt giữ, đòi tiền chuộc.

Theo báo cáo, khoảng 2h ngày 11/2 tàu cá CM 91468 -TS và CM 99213- TS đang hoạt trên biển, thuộc vùng biển Việt Nam (cách ranh giới giữa Việt Nam - Thái Lan khoảng 5 hải lý).

Lúc này, 2 tàu cá trên bị tàu Hải quân Thái Lan (số hiệu 808 màu xám, viền đen, treo cờ Thái Lan) và 1 chiếc ca nô (không rõ số hiệu) có trang bị vũ khí quân dụng chạy đến cập mạn tàu, khống chế thuyền trưởng, thuyền viên ra trước mũi tàu. 

Đến khoảng 5h cùng ngày, tàu Hải quân Thái Lan cử người của họ sang điều khiển tàu CM 91468 -TS và CM 99213- TS chạy về vùng biển Thái Lan rồi giao cho tàu cá Hải Quân Thái Lan số hiệu 523 canh giữ.

Khoảng 10 giờ ngày 13/2, tàu Hải Quân Thái Lan số hiệu 808 và 523 ra hiệu cho tàu cá CM 91468- TS và CM 99213 -TS chạy về Việt Nam. Sau khi được thả, 2 tàu này tiếp tục hoạt động khai thác hải sản đến ngày 21/2 thì vào trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc trình báo vụ việc.

Tàu cá của ngư dân Cà Mau bị Hải quân Thái Lan bắt, đòi tiền chuộc. (Ảnh minh họa).

Báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau cũng nêu, trong quá trình bắt giữ, lực lượng Hải quân Thái Lan cho người phiên dịch yêu cầu thuyền trưởng tàu cá CM 91468- TS gọi điện thoại về cho chủ tàu cá gửi tiền chuộc 70.000 USD.

Tuy nhiên, chủ tàu cá nói không có tiền chuộc và đã báo cáo vụ việc cho lực lượng chức năng Việt Nam, sau đó tắt máy. Sau khi điện xong, lực lượng Hải quân Thái Lan đã tháo thiết bị giám sát hành trình tàu cá CM 91468 -TS, mang sang tàu Hải quân 523 để kiểm tra, rồi cho tàu cá CM 91468- TS và CM 99213 -TS về vùng biển Việt Nam. 

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.