Kinh tế vĩ mô

Cà Mau: “Thổi lửa” cho ngành du lịch thời kỳ hậu Covid-19

Sau những thách thức bủa vây do tác động của đại dịch, ngành du lịch Cà Mau đang từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực chuẩn bị tái khởi động giai đoạn hậu Covid-19.

4 tháng đầu năm đạt 770,7 tỷ đồng

Trong những tháng đầu năm 2021, tỉnh Cà Mau kịp thời tổ chức một số hoạt động trong Chương trình Cà Mau - Điểm đến 2021, thu hút được đông đảo người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài tỉnh đến xem, mang lại hiệu ứng tích cực cho du lịch địa phương.

Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Cà Mau thu hút hơn 633.126 lượt khách, tăng 27,85% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu ước đạt 770,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau cũng ban hành Bộ tiêu chí du lịch an toàn trong phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho khách du lịch đến với tỉnh Cà Mau; đầu tư nâng cấp các tuyến du lịch Cà Mau; tiếp tục vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng các công trình trong Khu du lịch Mũi Cà Mau; vận hành, khai thác dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá và phát triển du lịch.

Du khách trải nghiệm tại điểm du lịch Hoa Rừng U Minh.

Thế nhưng, khi con tàu du lịch đang băng băng trên đà tăng trưởng thì đột ngột bị đại dịch Covid-19 “hãm phanh”.

Có thể thấy, chưa bao giờ ngành công nghiệp không khói lại đứng trước khó khăn và thách thức lớn đến vậy. Cuối tháng 4, một số tỉnh, thành phố xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhiều chương trình du lịch của các hãng lữ hành bị khách hoãn, hủy tour, từ đó đã tác động rất lớn đến chính sách kích cầu du lịch của tỉnh.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, mọi hoạt động du lịch đã phải tạm ngưng.

Cụ thể, có 11/11 doanh nghiệp, văn phòng đại diện công ty lữ hành dừng hoạt động; hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch đóng cửa (trừ các cơ sở thực hiện chương trình “1 cung đường, 2 điểm đến”; cơ sở cách ly y tế); có 24 khu, điểm, hộ du lịch cộng đồng tạm ngưng hoạt động. Điều này khiến lượt khách du lịch giảm 27,47% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng từ tháng 5-7/2021 (tháng 8 và 9 không có khách) chỉ có 36.989 lượt khách, giảm 91,42% so với những tháng đầu năm 2021 (thời diểm dịch chưa bùng phát), chủ yếu khách thương mại, công vụ còn kẹt lại hoặc ở dài hạn.

Tổng thu của hoạt động du lịch giảm 40,9% so với cùng kỳ năm 2020. Số lao động giảm đến khoảng 70% so với năm 2020 (năm 2020, số lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch khoảng 8.316 người; nay còn khoảng 2.500 lao động, trong đó chủ yếu là người nhà, người thân).

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau có tổ chức thi phục dựng cổng cưới truyền thống thật sự gây ấn tượng.

“Chuyển mình” vươn lên, thích ứng an toàn với dịch

Để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương, và UBND tỉnh, ngành du lịch Cà Mau được kích hoạt trở lại, nhưng việc phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ hàng đầu.

Song song với công tác phòng chống dịch, tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch Phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh những tháng cuối năm 2021.

Mặt khác, tỉnh cũng tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch. Đối với lĩnh vực ngành, tập trung tuyên truyền về ý thức trách nhiệm của người dân tham gia hoạt động du lịch ý thức trong bảo vệ môi trường; thể hiện, nêu cao nét văn hóa địa phương thân thiện, hiếu khách; từng bước làn tỏa ra cộng đồng dân cư tại khu, điểm du lịch; gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cũng ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn hóa và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

Tượng đài Mẹ Âu Cơ trong quần thể đền thờ Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ nơi Đất Mũi Cà Mau. 

Cụ thể, cơ sở tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phải xây dựng kế hoạch tổ chức và các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra, vào địa điểm quản lý và khai báo y tế theo quy định; trang bị khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho người tham gia.

Như vậy, với các nội dung, giải pháp thiết thực, sự nắm chặt tay của toàn ngành du lịch, tin rằng tỉnh Cà Mau sẽ từng bước kích thích, phục hồi hoạt động du lịch ngay khi dịch bệnh được kiểm soát trong những tháng cuối năm 2021.

Đồng thời, làm tiền đề cho những năm tiếp theo, thực hiện mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh sau khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.

Nhằm tạo sự an toàn cho du khách, ngành du lịch Cà Mau yêu cầu tất cả quản lý, nhân viên, người lao động phải được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin và tự test nhanh, xét nghiệm tầm soát Covid-19 theo quy định của ngành y tế. Trong khi đó, người tham gia hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin ngừa Covid-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính theo quy định của Sở Y tế.