Văn hoá

Cà Mau: Tạm ngừng tham quan khu du lịch Hòn Đá Bạc từ 2/2

Để đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch, Công an tỉnh Cà Mau sẽ tạm ngừng tham quan, du lịch tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc từ 2/2-30/6.

Ngày 1/2, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này có thông báo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động tham quan, du lịch khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc. Thời gian tạm ngừng từ 2/2-30/6/2021.

Trước đó, ngày 1/11/2020, Công an tỉnh Cà Mau phát đi thông báo về việc tạm ngừng tham quan, du lịch tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc đến 1/2/2021.

Lý do, Công an tỉnh đang triển khai thi công xây dựng các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng khu di tích. Tuy nhiên, đến nay công trình xây dựng chưa hoàn thành.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch, Công an tỉnh Cà Mau vừa có thông báo tiếp tục tạm ngừng tham quan, du lịch tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc trong thời gian trên.

Cà Mau tạm ngừng tham quan khu du lịch Hòn Đá Bạc từ 2/2.

Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc với diện tích khoảng 6,43ha, là một cụm đảo đẹp bao gồm 3 hòn lớn, nhỏ nằm gần nhau: Hòn Ông Ngộ, Hòn Đá Lẻ và Hòn Đá Bạc.

Theo nhiều tài liệu ghi lại, Hòn Đá Bạc có niên đại khoảng 180 triệu năm. Với nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ cùng những dấu tích lịch sử in đậm, nơi đây trở thành địa điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách đến với mảnh đất cuối cùng trên bản đồ Việt Nam.

Ngày 22/6/2009, bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch công nhận di tích Hòn Đá Bạc - trung tâm Chỉ huy kế hoạch phản gián CM12 là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.

Bộ Công an và tỉnh Cà Mau đã xây dựng Tượng đài chiến thắng CM12, Nhà truyền thống, đền thờ Bác Hồ tại khu di tích nổi tiếng này.