Sự kiện

Cà Mau: Số phận tượng phật bên rừng đặc dụng

Ngày 30/9, tin từ UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã có báo cáo về việc tượng phật xuất hiện ở bìa rừng đặc dụng Đất Mũi.

Theo đó, bức tượng phật này có chiều cao khoảng 60cm, được người dân sinh sống ở ven rừng đặc dụng Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển phát hiện trong lúc phát hoang dọn dẹp quanh khu vực này.

Vụ việc sau đó được người dân trình báo chính quyền địa phương. Ngay khi nắm được thông tin, UBND xã Đất Mũi kết hợp cùng các ngành đoàn thể tiến hành rà soát và xác minh về nguồn gốc tượng phật trên.

Vận động người dân bỏ tượng phật bên rừng đặc dụng đưa về nhà thờ cúng. (Ảnh minh họa).

Kết quả xác minh được biết, vào khoảng năm 2000, hộ ông Nguyễn Văn Hơn từ nơi khác đến tạm trú ở ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi có đặt tượng phật để thờ.

Thời gian sau đó, ông Hơn rời khỏi địa phương, bỏ tượng phật lại. Trải qua nhiều năm, tượng phật bị cây cối mọc che khuất, khi người dân phát hoang thì phát hiện.

Hiện, UBND xã Đất Mũi phối hợp với các ngành có liên quan cũng đã vận động con ông Hơn đưa tượng phật về nhà thờ cúng.