Sự kiện

Cà Mau: Nguyên nhân 149 bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công ra làm tư

Theo nhận định của ngành y tế, nguyên nhân các bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công là do thu nhập quá thấp, tình trạng làm việc thường căng thẳng, môi trường làm việc không đủ điều kiện để phát huy năng lực,...

Ngày 25/9, tin từ sở Y tế Cà Mau, từ năm 2015 đến năm 2019, ngành y tế tỉnh này có 149 bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2019, có đến 20 bác sĩ nghỉ việc đi làm cho các bệnh viện, phòng khám tư. 

Nguyên nhân là do thu nhập ở bệnh viện công quá thấp so với vật giá hiện nay và chênh lệch thu nhập quá cao so với y tế tư nhân. Do tình trạng làm việc thường căng thẳng, nhiều nơi thiếu nhân lực.

Mặc khác, môi trường làm việc không đủ điều kiện để phát huy năng lực như trang thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu phát huy tay nghề, thiếu chế độ ưu đãi...

Ngoài ra, các bác sĩ ở bệnh viện công trong quá trình đi học nâng cao chuyên môn ở TP.HCM, được các bệnh viện, phòng khám nơi đó mời làm việc với mức lương cao và trang thiết bị hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc sở Y tế tỉnh Cà Mau lý giải về việc hàng loạt bác sĩ bệnh viện công bỏ việc tại kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX.

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, sở Y tế Cà Mau sẽ tạo môi trường làm việc cho cán bộ y tế phù hợp hơn, phát huy được năng lực đội ngũ y bác sĩ; lập kế hoạch triển khai tự chủ tại các bệnh viện...

Liên quan đến vấn đề trên, trước đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX vào tháng 7/2019, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, sở đang chủ trương chỉ đạo các bệnh viện trong tỉnh xây dựng đề án tự chủ về tài chính, trước hết là tự chủ chi thường xuyên.

“Đến cuối năm 2019, bệnh viện Đa khoa Cà Mau và bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau phải thực hiện đề án này. Vì đây là hai bệnh viện cơ bản đáp ứng đủ điều kiện. Các bệnh viện còn lại, trong năm 2020 phải xây dựng đề án tự chủ về tài chính”, ông Dũng nói.