Dân sinh

Cà Mau gửi công văn hoả tốc, nhắc nhở chủ tịch huyện lơ là chống dịch tả lợn châu Phi

Trong công văn hỏa tốc chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị một chủ tịch huyện, 4 chủ tịch xã, thị trấn phải rút kinh nghiệm.

Theo thông tin từ Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Cà Mau, từ ngày 25/5 đến ngày 06/6/2019 tỉnh phát hiện 4 ổ dịch tả lợn châu Phi, với 124 con lợn mắc bệnh đã được tiêu hủy đúng quy định.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang có 4 ổ dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Cà Mau).

Theo đó, ổ dịch phát hiện gần đây nhất vào ngày 06/6/2019, tại hộ bà Lương Thị Kiều, ấp Kinh Cũ, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Theo VOV, vào chiều ngày 9/6, kết quả từ Chi cục thú y vùng VII cho thấy, mẫu bệnh phẩm tại hộ bà Lương Thị Kiều, ấp Kinh Cũ, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. “Hộ dân này chỉ nuôi 2 con heo, dùng thức ăn tại địa phương nhưng vẫn bị dịch.

Hiện tại chưa thể đánh giá được nguyên nhân lây lan dịch là từ đâu. Chúng tôi đang kiểm tra kỹ lại để xác định nguyên nhân nhằm có hướng phòng dịch hiệu quả”, ông Sử Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết.

Theo Thanh niên, ngày 10/6, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, có công văn hỏa tốc chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi; đề nghị một chủ tịch huyện, 4 chủ tịch xã, thị trấn phải rút kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đồng thời chỉ đạo tất cả các sở, ngành địa phương có thẩm quyền tăng cường đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Những người bị yêu cầu rút kinh nghiệm gồm: Chủ tịch H.Trần Văn Thời và chủ tịch 4 xã, thị trấn thuộc H.Trần Văn Thời là xã Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Bình Tây, Khánh Hưng và thị trấn Sông Đốc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chủ tịch các đơn vị trên có cùng khuyết điểm là chậm báo cáo số liệu thống kê tổng đàn heo trên địa bàn.

UBND tỉnh chỉ đạo phải báo cáo trong ngày 6/6 nhưng đến 19h ngày 9/6, các đơn vị trên mới báo cáo, mặc dù đã có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở hai lần.

Trong công văn hỏa tốc, Chủ tịch Cà Mau chỉ ra những hạn chế về công tác tuyên tuyền cho người dân hiểu, cùng chủ động phòng chống dịch thời gian qua: Có hộ dân được cán bộ đến phun xịt thuốc khử trùng phòng dịch vẫn chưa hiểu được nội dung phòng chống dịch là gì; công tác thống kê đàn heo, cơ sở giết mổ, mua bán... vẫn chưa đầy đủ.

Hiện nay tỉnh Cà Mau đã xảy ra 4 ổ dịch tả lợn châu Phi tại các xã: Tân Ân Tây (huyện Ngọc Hiển), Phú Mỹ (huyện Phú Tân), Hàm Rồng (Năm Căn) và Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời). Trong đó, ổ dịch tại xã Tân Ân Tây (huyện Ngọc Hiển) còn diễn biến phức tạp; ổ dịch tại xã Phú Mỹ (huyện Phú Tân) đã ổn định, chưa phát hiện thêm lợn mắc bệnh trong vùng dịch. Riêng ổ dịch tại xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời) mới được phát hiện nên được giám sát chặt chẽ. Ông Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo chống dịch các cấp, nhất là lãnh đạo đứng đầu từng ngành, từng địa phương, tăng cường kiểm tra sát sao, chỉ đạo quyết liệt và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

Quốc Tiệp (tổng hợp)