An ninh - Hình sự

Cà Mau: Điều tra vụ tôm bất ngờ chết hàng loạt, nghi bị đầu độc

Phát hiện tôm chết hàng loạt, chủ đầm tôm công nghiệp ở Cà Mau lập tức thu hoạch để giảm thiệt hại thì phát hiện bao nylon chứa chai thuốc trừ sâu nổi trên mặt nước.

Ngày 19/8, tin từ UBND xã Hòa Tân, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ao tôm công nghiệp của người dân bất ngờ chết chưa rõ nguyên nhân.

Theo ông Dương Quốc Cường, chủ ao tôm công nghiệp, tối 17/8, ông nhận được tin báo của công nhân về việc tôm nuôi chết hàng loạt. Lúc này, ông đã cho người thu hoạch trong đêm nhằm giảm bớt thiệt hại thì phát hiện một bao nylon, bên trong chứa chai thuốc trừ sâu cực độc đã được mở nắp, nổi trên mặt nước.

Ngay lập tức, ông Cường cùng các công nhân kiểm tra xung quanh thì phát hiện thêm một bao nylon nằm trên bờ ao nuôi tôm khác (gần với ao tôm bị chết) với mùi khí độc nồng nặc.

"Tôm chết có kích cỡ dưới 200 con/kg, trọng lượng khoảng 4 tấn và ước tính tổng thiệt hại gần 500 triệu đồng. Nếu ao nuôi không gặp sự cố có thể thu về trên 2 tỷ đồng", ông Cường chia sẻ.

Thời gian gần đây, ông Cường không có tư thù với ai. Tuy nhiên, 2 công nhân là người địa phương từng cãi nhau. Sau đó, một trong hai người đã hù dọa sẽ đầu độc ao tôm để "đối thủ" cũng bị đuổi việc nếu tiết lộ với chủ chuyện mình nhậu nhiều, làm ít.

Ông Cường đã báo và được Công an xã Hòa Tân, Công an Tp.Cà Mau xuống ngay hiện trường, lập biên bản, thu giữ các mẫu vật nghi thuốc độc nói trên.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Tuệ Minh

(theo báo Người lao động, Pháp luật Tp.HCM)