Sự kiện

Cà Mau công bố nguyên nhân khiến các kênh nước quanh nhà máy rác bị ô nhiễm

Ngày 17/7, sở Xây dựng Cà Mau vừa có báo cáo về tình hình ô nhiễm nguồn nước quanh khu vực Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

Trước đó, ngày 10/7, UBND phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau có báo cáo tình hình nguồn nước các tuyến kênh trên địa bàn xung quanh khu vực nhà máy rác có nguy cơ ô nhiễm. Quan sát bằng trực quan, nguồn nước các kênh như Thống Nhất, Thầy Phó, Mộ Ông có đoạn màu đen, có mùi hôi, có đoạn màu nâu đỏ,…

Từ đó, UBND phường Tân Xuyên “mong” các ngành chức năng TP.Cà Mau cử đoàn cùng địa phương kiểm tra, xử lý nguồn nước đảm bảo cho người dân nuôi tôm trong khu vực thời gian tới được an tâm, ổn định làm ăn sinh sống.

Sau đó, ngày 15/7, sở Xây dựng phối hợp cùng sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.Cà Mau và UBND phường Tân Xuyên tiến hành đi kiểm tra thực tế.

Qua kiểm tra, tại khu vực nhà máy rác và khu vực do công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau quản lý, thì tình trạng ô nhiễm đã giảm so với thời điểm UBND phường Tân Xuyên báo cáo.

Nguồn nước kênh Thông Nhất ô nhiễm làm hàu của ông Phêl bị chết.

Cũng theo báo cáo của sở Xây dựng, nguồn nước gây ô nhiễm chính là do bờ bao ngăn từ mương lục bình (mương lục bình do công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau quản lý) giáp với nhà máy rác TP.Cà Mau bị phá vỡ.

Do đó, nước ô nhiễm từ đây chảy vào các ao lân cận do công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau quản lý, rồi thấm ra kênh thoát nước chung của hộ dân và chảy ra kênh Thống Nhất.

Anh Nguyễn Văn Hợp, ngụ khóm 3, phường Tân Xuyên cho biết: "Mấy ngày nay, nguồn nước kênh Thống Nhất đã đỡ ô nhiễm hơn mấy ngày trước nhiều. Đó là do chúng tôi đã đắp đập lại, nước ô nhiễm tạm thời không chảy ra kênh này nữa".

Cùng ở khu vực này, ông Danh Phêl nói: “Mấy hôm trước cá dưới kênh Thống Nhất chết, vịt nuôi nhà tôi ăn vào là chết luôn. Hàu tôi nuôi dưới kênh cũng dần chết hết”.