Dân sinh

Cà Mau: Cần cẩu gác dầm cầu bị gãy làm bị thương bà cụ 72 tuổi

Chiếc cần cẩu đang thi công kéo dầm cầu thì bị gãy cần đè lên chiếc xuồng của bà cụ lượm ve chai.

Chiều 7/7, lãnh đạo UBND xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xác nhận có vụ việc cần cẩu đang thi công cầu Nông Trường (ấp 8, xã Khánh An) bị gãy làm bị thương bà cụ đang lượm ve chai.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h cùng ngày, UBND xã nhận được tin báo của Trưởng ấp 8, xã khánh An, tại công trình đang thi công cầu Nông Trường xảy ra một vụ tại nạn trong quá trình thi công cầu.

Thời điểm đó, bà T.T.Nh., SN 1950, ngụ Tắc Thủ, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang bơi xuồng để lượm vai chai đi vào khu vực thi công cầu dù có cảnh giới thi công thông báo nhưng do dòng nước chảy nhanh nên bà Nh. không bơi xuồng quay lại được.

Trong lúc này, cần cẩu đang thi công kéo dầm cầu bất ngờ bị gãy cần rơi xuống làm chìm xuồng bà Nh., khiến bà té xuống sông, đầu va đập vào cạnh xuồng.

Rất may, bà Nh. chỉ bị bể mí mắt và tay trái bị sưng. Chiếc xuồng bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị thi công đưa bà Nh. đến cơ sở y tế để khâu vết thương và khám nhanh.

Sau đó, đơn vị thi công đã đưa bà Nh. đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau để khám và điều trị. Hiện, tình trạng sức khỏe của bà Nh. đã ổn định và tiếp tục điều trị.