Môi trường

Cá Koi vùng vẫy dưới sông Tô Lịch để chứng minh nước sạch

Ngày 16/9, công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) tổ chức thả cá Koi (cá chép Nhật) tại đoạn thí điểm sông Tô Lịch và một góc hồ Tây. Được biết đây cũng là thời gian lấy mẫu đánh giá nước sau 2 tháng JVE xin lùi đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm nước.

Xem thêm >>> [eMagazine] Tìm thần dược hồi sinh một dòng sông

8h ngày 16/9, tại nút giao Hoàng Quốc Việt và đường Bười, JVE Tổ chức sự kiện thả cả Koi (cá chép Nhật) và hoạt động lấy mẫu đánh giá quá trình triển khai thực hiện Dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano- Bioreactor, Nhật Bản.

Có mặt tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT JVE cho biết, việc thả cá Koi và cá chép Việt Nam để chứng minh được kết quả sau thời gian xử lý nước ô nhiễm tại hai khu vực thí điểm.

"Mỗi nơi sẽ thả 50 con cá Koi. Cá Koi là sinh vật khó tính, môi trường nước phải đảm bảo sạch, không bị ô nhiễm không có vi khuẫn nhiễm bệnh thì cá Koi mới có thể sống được trong môi trường đó", ông Tuấn Anh cho hay.

Cũng trong hôm nay, phía công ty đã mời một chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về việc chăm sóc và nuôi dưỡng cá Koi, đồng thời cử người trông coi, cho ăn bằng thức ăn dành riêng cho cá Koi.

Hôm nay 16/9 cũng là thời gian lấy kết quả thí nghiệm xử lý nước ô nhiễm tại sông Tô Lịch sau 2 tháng xin lùi vì công ty Thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây làm ảnh hưởng kết quả thí nghiệm của dự án hôm 9/7 vừa qua.

Hôm nay sẽ có 3 đơn vị lấy mẫu nước và kết quả sẽ công bố vào khoảng từ ngày 26/9-30/9.

Chủ tịch công ty JVE cho biết thêm: "Hiện nay, song song với thí điểm ở sông Tô Lịch công ty chúng tôi cũng có những kế hoạch thí điểm tại một số dòng sông khác ở Việt Nam. Nếu thành công và được nhân rộng toàn bộ sông Tô Lịch, ước tính 7ha chúng tôi sẽ đặt một chiếc máy Nano - Bioreactor".

Hữu Thắng- Lê Liên