Hồ sơ điều tra

Buôn “nàng tiên nâu”, trai làng trả giá bằng cả thanh xuân

Một thanh niên trong những ngày dạt nhà được bạn xã hội “bao” ăn, ở và cho sử dụng ma túy. Đổi lại, cậu này trở thành tay sai của kẻ “mua bán cái chết trắng”.

Chuyến đi buôn bất thành

TAND TP.Hà Nội mới đây đã mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Lợi (SN 2001, ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 251 BLHS.

Bị cáo Bùi Văn Lợi tại tòa.

Lật lại từng trang cáo trạng, tội trạng của Bùi Văn Lợi được ghi rõ: Do mâu thuẫn với gia đình, Lợi vùng vằng bỏ nhà ra đi. Khi còn đang chưa biết đi về đâu, Lợi nhớ tới người bạn xã hội là Nguyễn Văn Yên Hùng quen từ năm 2017.

Giúp bạn lúc gặp khó, Hùng không chỉ cho bạn ở nhờ mà còn “bao” ăn và sử dụng ma túy không lấy tiền. Cũng chính trong thời gian này, Lợi phát hiện Hùng chính là “chân rết” trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Vào trưa ngày 19/9/2019, tại cầu Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Hùng đưa cho Lợi 1 túi vải màu trắng và không ngần ngại nói bên trong chứa ma túy thuốc lắc. Hùng chưa bán được số ma túy này nên bảo Lợi đi cất giấu. Lợi đã giấu số ma túy đó ở đoạn đường từ Hòa Mạc đến Đồng Văn.

Chưa đầy 2 ngày sau, Hùng đã gọi điện cho Lợi bảo đi lấy túi ma túy đã nhờ Lợi cất giấu trước đó vì đã có khách gọi mua. Lợi nhanh chóng quay lại vị trí cất giấu và mang về nhà nghỉ cho Hùng túi ma túy.

Kiểm tra một lần nữa số ma túy bên trong, cả hai thuê taxi về Hà Nội để giao hàng cho khách. Số ma túy trên được Lợi giấu trong cạp quần.

Hùng yêu cầu lái xe taxi chở đến Hồ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Tránh bị phát hiện, Hùng mượn điện thoại của người tài xế taxi, sau đó bảo Lợi đọc số điện thoại ghi trên mảnh giấy để liên lạc với người mua ma túy. Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng đầu dây bên kia không có người nhấc máy. Số phận tờ giấy ghi số điện thoại của người mua “hàng trắng” đã bị Lợi vứt bỏ.

Đang lúc xe taxi chở hai bị cáo đến trước cửa số 8 Hồ Văn Chương thì bị cảnh sát cơ động kiểm tra và bắt giữ quả tang cùng tang vật.

Khi đồng bọn quay ngoắt 3600

Điều bất ngờ ở chỗ, tại cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội, Nguyễn Văn Yên Hùng khai không biết trên xe có ma túy cho đến khi bị lực lượng Cảnh sát cơ động kiểm tra. Khi Lợi nhờ Hùng bấm điện thoại gọi thì không thấy ai nghe máy, Hùng khai không biết người có số điện thoại trên là ai và không rõ mối quan hệ giữa Lợi và người đó như thế nào. Chốt lại, người đàn ông này một mực khẳng định rằng bản thân không hề liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy cùng với Lợi.

Tiến hành lấy lời khai của người tài xế taxi tên Nguyễn Xuân Công chở Hùng và Lợi ngày hôm đó, anh Công khai: Một nam thanh niên xăm trổ kín tay (Hùng) ngồi ghế phụ, còn nam thanh niên ít tuổi (Lợi) ngồi phía sau ghế phụ. Hùng là người bảo anh Công chở đến khu vực Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Khi đến khu vực huyện Thường Tín, Hà Nội, Hùng là người hỏi mượn anh Công điện thoại. Lúc đó, Lợi ngồi sau đọc số để anh Công bấm và đưa cho Hùng nghe nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy.

Sau đó trên xe, Hùng đã nhiều lần mượn điện thoại của anh Công để gọi, do chú ý lái xe, anh Công không rõ Hùng có gọi được cho đầu bên kia hay không. Khi đến khu vực Hồ Văn Chương thì xe bị Cảnh sát cơ động kiểm tra và phát hiện dưới sàn xe gần chân Lợi có 1 túi màu trắng, Lợi nhận túi đó là của mình.

Mặc dù Hùng khai không biết và không liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Bùi Văn Lợi, nhưng quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng như VKS xác định có đủ căn cứ khẳng định Nguyễn Văn Yên Hùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 18/3/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Yên Hùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam xác định Nguyễn Văn Yên Hùng đã bỏ trốn. Ngày 08/5/2020, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Yên Hùng; ra quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án (phần tách), tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Yên Hùng, khi nào bắt được sẽ làm rõ xử lý sau.

Đối với hành vi của bị cáo Bùi Văn Lợi, TAND TP.Hà Nội nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, là nguy cơ tiềm ẩn mầm mống của các tệ nạn, gieo rắc nhiều “cái chết trắng” cho nhân loại nên cần thiết phải có hình phạt thật nghiêm khắc. Khép lại phiên xử, Tòa cấp sơ thẩm quyết định áp dụng mức án 18 năm tù đối với bị cáo Lợi theo đúng tội danh bị VKS truy tố.

Bị đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy, gã thanh niên khoảng 20 tuổi giờ đây sẽ phải chôn vùi những tháng ngày thanh xuân của mình ở chốn lao tù. Trong lời nói sau cùng, Bùi Văn Lợi chỉ còn biết ngậm ngùi xin tòa cho một đường về để sớm được làm lại cuộc đời.